Khói thuốc làm tăng nguy cơ viêm màng não ở trẻ nhỏ

Khói thuốc làm tăng nguy cơ viêm màng não ở trẻ nhỏ
TPO - Nghiên cứu cho thấy phơi nhiễm khói thuốc thụ động có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh não mô cầu ở trẻ em.

Trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao hơn và trẻ có mẹ hút thuốc lá khi mang thai có nguy cơ cao hơn gấp 3 lần.

Ảnh minh họa - Rex Features
Ảnh minh họa - Rex Features.

Rachael Murray từ Trung tâm nghiên cứu kiểm soát thuốc lá Anh quốc tại Trường đại học Nottingham cho biết: “Ước tính mỗi năm, chỉ riêng nước Anh đã có thêm 630 trường hợp mắc bệnh não mô cầu xâm lấn ở trẻ em do hút thuốc thụ động”.

Trong khi không biết chính xác hút thuốc lá tác động như thế nào tới những trẻ này, kết quả nghiên cứu đưa ra thêm bằng chứng về những tổn hại của khói thuốc đối với trẻ em và thai nhi, do đó khuyến khích cha mẹ và các thành viên trong gia đình không nên hút thuốc tại nhà hoặc những nơi có trẻ em.

Bệnh não mô cầu xâm lấn là nguyên nhân chính của viêm màng não do vi khuẩn và cũng có thể gây ra các bệnh trầm trọng khi vi khuẩn xâm lấn vào máu, phổi, hoặc khớp. Bệnh não mô cầu đặc biệt rất phổ biến ở trẻ em và giới trẻ. Gần 1/20 người mắc căn bệnh này bị tử vong cho dù được điều trị. 1/6 trường hợp sẽ bị tàn phế nghiêm trọng, bao gồm cả các rối loạn thần kinh và hành vi.

T. Mai
Theo Futurity

Theo Dịch
MỚI - NÓNG