Không dùng thuốc chống nôn khi bị say rượu

Không dùng thuốc chống nôn khi bị say rượu
Nhiều người do tính chất công việc, đặc biệt trong dịp lễ Tết thường phải đi tiếp khách và bị say rượu, thường nôn rất nhiều. Người nhà thấy vậy liền cho dùng thuốc chống nôn.

Tuy nhiên, cần lưu ý tất cả các thuốc nói chung đều rất kỵ với rượu, trong đó có thuốc chống nôn như domperidon, metoclopramid... Khi người nhà bị say rượu nên để cho nghỉ ngơi, giữ ấm và dùng các thức uống như nước gừng, nước chanh, nước cam, nước bưởi, trà xanh... sẽ có tác dụng làm giải rượu. Nếu có thể ngủ được một giấc thì tình trạng say rượu sẽ tự khỏi mà không phải dùng đến bất cứ thứ thuốc gì.

Không dùng thuốc chống nôn khi bị say rượu ảnh 1
 

Khi bị nôn nhiều cứ để nôn hết, vì nôn chính là một cách cơ thể tống chất độc của rượu ra ngoài. Nếu cho dùng thuốc chống nôn vô tình gây hại thêm, vì thuốc chống nôn làm giữ lại chất độc của rượu trong cơ thể, các độc tố của rượu sẽ ngấm vào cơ thể dẫn đến ngộ độc rượu. Hơn nữa, thuốc chống nôn kết hợp với rượu có thể tạo thành một chất độc càng gây hại thêm. Vì vậy, tuyệt đối tránh dùng bất cứ thứ thuốc gì, đặc biệt là thuốc chống nôn khi bị say rượu.

Theo DS. Bảo Thư

Theo Sức khỏe đời sống
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.