Kịp thời cấp cứu 1 thuyền viên bị xuất huyết dạ dày trên biển

Cấp cứu tại chỗ thuyền viên Nguyễn Văn Hậu bị xuất huyết dạ dày trên biển. Ảnh: Mạnh Hùng.
Cấp cứu tại chỗ thuyền viên Nguyễn Văn Hậu bị xuất huyết dạ dày trên biển. Ảnh: Mạnh Hùng.
TPO - Trưa 26/2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay, 1 thuyền viên người Quảng Bình bị xuất huyết dạ dày khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Quảng Trị đã được lực lượng Biên phòng tỉnh này kịp thời có mặt cấp cứu.
Trước đó, vào đêm 25/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn KV 1 trên tàu cá QB 93155 TS do ông Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, có thuyền viên Nguyễn Văn Hậu (SN 1985- trú tại Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình) nôn ra máu, tình trạng sức khỏe nguy hiểm. Lúc này, tàu cá đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển Quảng Trị, cách đảo Cồn Cỏ chừng 16 hải lý.
Kịp thời cấp cứu 1 thuyền viên bị xuất huyết dạ dày trên biển ảnh 1Chuyển thuyền viên Nguyễn Văn Hậu vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều trị. Ảnh: Mạnh Hùng.
Trước tình hình cấp bách này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai công tác ứng cứu. Đến 22h50, lực lượng ứng cứu đã tiếp cận được tàu có người gặp nạn, nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển thuyền viên Nguyễn Văn Hậu vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều trị, theo dõi. Bước đầu xác định thuyền viên Hậu bị xuất huyết dạ dày.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.