Kon Tum: Một ni cô tử vong do cúm A/H1N1 ​

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tối 11/11, ông Nguyễn Lộc Vương- Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn tỉnh đã có một trường hợp bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1. Đó là ni cô Nguyễn Thị Th. (38 tuổi, pháp danh Sa Di Ni Thích Nữ Thánh Tuệ), ở chùa Pháp Hoa, thôn 1, xã Hòa Bình, TP Kon Tum.

Trước đó, ngày 25/10 bệnh bắt đầu khởi phát trên bệnh nhân với biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn. Đến sáng ngày 3/11, bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên khẳng định mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1. Mặc dù được các bác sỹ tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã tử vong. Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum hiện cũng còn một bệnh nhân bị nhiễm cúm A/H1N1, đang được cho thở máy và điều trị tích cực.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.