Kỹ thuật đông lạnh khiến khối u hoại tử vì thiếu oxi

Điều trị ung thư bằng kỹ thuật đông lạnh tại Bệnh viện Hiện đại Quảng Châu
Điều trị ung thư bằng kỹ thuật đông lạnh tại Bệnh viện Hiện đại Quảng Châu
TP - Kỹ thuật Đông lạnh có thể nói là một kỹ thuật vừa lâu đời lại vừa mới mẻ. Cách đây hàng ngàn năm, con người đã ứng dụng băng để điều trị những vết thương nhiễm trùng ở chân, các bệnh gẫy xương hoặc bị thương do dao cắt. Cuối thế kỷ trước, kỹ thuật Đông lạnh được phê chuẩn áp dụng lâm sàng, triển khai rộng rãi tại Trung Quốc với phương thức Đông lạnh xâm lấn qua da.

Phương thức Đông lạnh xuyên qua da là một trong những kỹ thuật xâm lấn nhỏ được thực hiện dưới sự giám sát của thiết bị chẩn đoán hình ảnh Siêu âm hoặc CT, các kim Đông lạnh sẽ được đâm xuyên vào bên trong khối u rồi từ đó phun khí Argon nén tạo thành một quả cầu băng lạnh âm 1600C, các chuyên gia tính toán sao cho toàn bộ khối u và ít nhất 1cm tổ chức lành xung quanh đều bị bao bọc bởi qua cầu băng này. Các tế bào ung thư ít nhất bị lạnh tới nhiệt độ âm 400C sẽ nhanh chóng hoại tử, từ đó sinh ra tác dụng làm tan khối u tại chỗ. Để hoàn thành được các bước điều trị như thế này, chuyên gia phẫu thuật cần có kiến thức vững chắc về giải phẫu và có sự linh hoạt trong quá trình thực hiện.

Theo chuyên gia Bành Hiểu Xích của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu, kỹ thuật Đông lạnh bao gồm hai tác dụng, một mặt có thể điều trị cục bộ làm tan hoặc thu gọn kích thước khối u, mặt khác sau khi Đông lạnh khối u, các tế bào Ung thư bị hoại tử đồng thời sẽ phóng thích ra các kháng nguyên hoặc các kháng nguyên vốn bị bao phủ nay được bộc phát ra để kích thích phản ứng miễn dịch kháng ung thư của cơ thể bệnh nhân, từ đó có thể tiêu diệt các tế bào ung thư triệt để hơn.

Đối với trường hợp ung thư phổi, thường ngày khoa ngoại lồng ngực của các bệnh viện luôn bận rộn với các ca phẫu thuật ung thư phổi. Song có các khối u phổi có thể điều trị phẫu thuật được chỉ chiếm 60 - 70%, hầu hết bệnh nhân sau khi phẫu thuật tỷ lệ tái phát đều đạt tới trên 50%. Nghiêm trọng hơn, khoảng 80% bệnh nhân ung thư không thể phẫu thuật bởi khi họ phát hiện ra thì đã qua mất thời kỳ có thể điều trị phẫu thuật được rồi.

Theo chuyên gia Bành Hiểu Xích giới thiệu, những trường hợp không thể phẫu thuật cắt bỏ hoặc những khối u tái phát cần được điều trị như thế nào? Phương pháp điều trị Đông lạnh được cho là một lựa chọn tốt nhất.

Nếu phẫu thuật cắt bỏ khối u chỉ được 80% thì còn lại 20% khối u sẽ nhanh chóng sinh sôi trở lại. Sau khi Đông lạnh, những tàn dư của khối u thường không thể sinh trưởng nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Tất nhiên, chúng tôi cố gắng hết sức để tiêu trừ càng nhiều khối u càng tốt, làm một lần chưa đủ có thể làm tiếp lần thứ hai, thứ ba. Do đây là phương pháp xâm lấn nhỏ, nên người bệnh hoàn toàn có thể tiếp nhận được phương án điều trị như vậy, và đây cũng là điều mà phẫu thuật cắt bỏ khó lòng thực hiện được.

Bệnh viện Ung Bướu Hiện đại Quảng Châu là bệnh viện chuyên điều trị Ung thư với phương pháp tiên tiến, tổng hợp, bệnh viện tập hợp các chuyên gia ưu tú nhất ở Châu Á và đầu tư lớn vào công nghệ tiên tiến điều trị ung thư. Bệnh viện Ung Bướu Hiện đại Quảng Châu đã có văn phòng đại diện tại các quốc gia Đông Nam Á như Phillipines, Việt Nam, Indonexia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác với địa phương và giúp đỡ bệnh nhân ung thư trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Văn phòng tư vấn tại Hà Nội: Địa chỉ: P.303, tầng 3, tòa nhà Văn phòng Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.37345566.Hotline: 0948.814.888

Văn phòng tư vấn tại Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Phòng 1303, lầu 13, toà nhà AB, 76 đường Lê Lai, phường Bến Thành, Q1, TPHCM. 08.3829.6611. Hotline: 0122.864.5566.

Website: www.asiancancer.com/vietnamese

MỚI - NÓNG