Kỳ vọng về phương pháp thụ thai không cần trứng

Ảnh: SPL.
Ảnh: SPL.
Tạo ra lứa chuột khỏe mạnh bằng phương pháp thụ tinh phôi thai "giả", các nhà khoa học Anh hy vọng tương lai con người sẽ sinh nở mà không cần trứng.

"Công trình của chúng tôi thách thức các lý thuyết về sinh sản tồn tại từ năm 1827 rằng động vật có vú chỉ được sinh ra nếu trứng thụ tinh với tinh trùng", tiến sĩ Tony Perry đứng đầu nghiên cứu nói. Theo Medical Daily, ông cùng đồng nghiệp từ khoa Sinh vật hóa học thuộc Đại học Bath (Anh) đã thành công trong việc tạo ra lứa chuột bạch khỏe mạnh từ trứng không thụ tinh. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm phương thức sinh sản này.

Để thực hiện công trình, các nhà khoa học tiêm hóa chất vào trứng chưa thụ tinh để biến nó thành một phôi thai "giả", tương đối giống các tế bào bình thường như tế bào da ở cách phân chia và kiểm soát ADN. Phôi thai "giả" này sau đó được tiêm thêm tinh trùng rồi đặt vào cơ thể chuột cái. Lứa chuột con chào đời với sức khỏe và tuổi thọ hoàn toàn bình thường. Tỷ lệ thành công của phương pháp này là một trên 4.

"Nhiều khả năng trong tương lai, chúng ta có thể kết hợp một tế bào bình thường với tinh trùng để tạo ra phôi thai", tiến sĩ Perry dự đoán. Nói cách khác, hai người đàn ông có thể sinh con bằng cách người này cho tế bào còn người kia cho tinh trùng.

Dù vẫn đang dừng lại ở mức thí nghiệm trên chuột, các chuyên gia nhận định công trình trên đem đến hy vọng điều trị vô sinh và duy trì nòi giống cho các loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.