Lá khế chua phòng sốt co giật

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi lập gia đình khi vừa chân ướt chân ráo rời cổng trường chuyên nghiệp- 21 tuổi chưa trang bị được nhiều kiến thức cho bản thân cũng như chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ của mình.

Nay, con tôi đã hơn 3 tuổi, từ khi chào đời cháu vẫn thường hay sốt, hay ốm mỗi khi thay đổi thời tiết, hệ miễn dịch kém không chống đỡ được với môi trường đang ngày càng khắc nghiệt và bệnh tật gia tăng.

Hôm nay, ban ngày cháu vẫn đi nhà trẻ, đùng một cái đêm về lại bị sốt cao. Vì gia đình ở xa trạm y tế, ngoài thuốc dự phòng có sẵn thì cây khế chua ở cuối vườn nhà luôn được mọi người trong gia đình lưu tâm đặc biệt. Bởi lá cây khế chua dùng cho trẻ uống khi sốt đã được cụ tôi, truyền đến đời bà tôi, giờ là mẹ tôi, tôi cùng hàng xóm quanh nhà vận dụng.

Mỗi lần con sốt tôi lấy lá khế chua rửa sạch giã nát lọc lấy chén nước cho con uống, bã đem buộc vào cổ tay.

Qua bao trận sốt nhưng con tôi không bao giờ bị co giật, bởi tôi đã kết hợp kịp thời thuốc tây có chỉ định của bác sĩ và lá cây có sẵn trong vườn nhà.

Nhiều trẻ em không vào viện kịp thời khi sốt 39-40 độ, nhiều bé đã dẫn đến co giật gây nhiều biến chứng nên tôi chia sẻ cách làm này đơn giản và dễ kiếm tới bạn đọc.

Chia sẻ của độc giả Vũ Thị Quỳnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".