Lại một bệnh nhi tử vong ở ổ dịch tiêu chảy

Khu vực ổ dịch tiêu chảy cấp ở xã Lê Minh Xuân. Ảnh: Lê Nguyễn
Khu vực ổ dịch tiêu chảy cấp ở xã Lê Minh Xuân. Ảnh: Lê Nguyễn
TPO - Sáng 31/7, Sở Y tế TPHCM xác nhận, bệnh nhi N.T.A.T (30 tháng tuổi, ngụ ấp 5 của xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM, nơi ổ dịch tiêu chảy bùng phát cách đây 10 ngày), đã tử vong do nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa.

Trước đó, ngày 25/7, cháu T. được đưa tới BV Nhi đồng 1 TPHCM trong tình trạng bị sốt cao và tiêu chảy 9 - 10 lần mỗi ngày.

Ba ngày sau nhập viện, bệnh nhi rơi vào hôn mê, sau đó tử vong với chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa trên nền bệnh lý tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh. 

Lại một bệnh nhi tử vong ở ổ dịch tiêu chảy ảnh 1

Ảnh: Lê Nguyễn

Đây là bệnh nhi thứ hai tử vong sau khi cháu P.N.T, 10 tháng tuổi, tử vong ngày 17/7 vừa qua.

Mặc dù đến nay, ngành y tế TPHCM chưa xác định nguồn lây tiêu chảy cấp đến từ đâu, nhưng theo nhận định của Viện Pasteur TPHCM, rất có thể do nguồn nước sinh hoạt nơi đây bị ô nhiễm và chất thải từ gia cầm, chất thải của người thải thẳng xuống hồ nuôi cá…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.