Làm bố sớm sẽ không sống thọ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã phát hiện ra những người làm cha trước 25 tuổi sẽ tăng nguy cơ tử vong ở tuổi trung niên. 

“Những người đàn ông có con trước tuổi 22 tăng 26% nguy cơ tử vong ở tuổi trung niên so với những người đàn ông có con ở độ tuổi trung bình từ 25 đến 26, những người làm cha khoảng 30-44 tuổi giảm 25% nguy cơ chết sớm hơn ông bố trẻ ở tuổi 25 hoặc 26”, 

Tiến sĩ Elina Einio, Đại học Helsinki cho biết. Nguyên nhân có thể giải thích là do việc mang thai ngoài ý muốn, kết hôn sớm, sự căng thẳng tâm lý và áp lực kinh tế của người đàn ông khi làm chồng, làm cha sớm.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG