Lạm dụng nước tăng lực dễ mắc các bệnh thần kinh

TPO - Các nhà nghiên cứu Canada khẳng định, lạm dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá và nước tăng lực dễ dẫn đến các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Đây thực sự là một cảnh báo đáng lo ngại đối với giới trẻ khi hiện đây họ là những đối tượng đang lạm dụng các chất kích thích này, theo Dailymail.

Mới đây, một cô gái 18 tuổi có tên là Jayde Dinsdale đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp sau khi uống trộn các loại nước tăng lực. Cô gái này đã phải hứng chịu ba cơn đau tim và căng thẳng tinh thần liên tiếp.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, các loại nước uống tăng lực có thể gây ra các triệu chứng liên quan đến tim mạch, làm ảnh hưởng giấc ngủ, gây căng thẳng và buồn nôn.

Lạm dụng nước tăng lực dễ mắc các bệnh thần kinh ảnh 1

Ảnh minh họa

“Chúng tôi nhận thấy tình trạng lạm dụng này đang tăng lên đáng kể đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Họ sử dụng các loại đồ uống vì lợi ích trước mắt là để tỉnh táo, cải thiện tâm trạng cũng như tăng tường tinh thần, thể chất song thực tế đó là những thức uống rất nguy hiểm”, Dailymail dẫn lời tiến sĩ Azagba.

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".