Làm gì khi bị suy tim ?

Làm gì khi bị suy tim ?
Tôi bị phù dưới mắt cá chân, bác sỹ kết luận tôi bị suy tim nhưng tôi không biết tình trạng bệnh của mình có nguy hiểm không?

Làm gì khi bị suy tim ?

> Chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim
> Tập thể dục không đều dễ mắc bệnh tim

Tôi bị phù dưới mắt cá chân, bác sỹ kết luận tôi bị suy tim nhưng tôi không biết tình trạng bệnh của mình có nguy hiểm không?

Nên đi khám bác sĩ khi thấy biểu hiện của bệnh. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nên đi khám bác sĩ khi thấy biểu hiện của bệnh. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hỏi: Thời gian này tôi quan tâm nhiều đến bệnh suy tim, tôi bị phù dưới mắt cá chân, bác sỹ kết luận tôi bị suy tim nhưng tôi không biết tình trạng bệnh của mình có nguy hiểm không?

Hồ Hiền (lolem11688@yahoo.com)

Trả lời: Suy tim là tình trạng tim không tống đủ lượng máu (có chứa dưỡng chất và oxy) để nuôi cơ thể. Đây là hậu quả của sức bóp của tim suy yếu (suy tim tâm thu) hoặc tim giãn nở không đầy đủ (suy tim tâm trương).

Nếu bạn đã bị mắc bệnh này thì nên đi thăm khám thường xuyên để theo dõi mức độ của bệnh và cần chú ý một số điều sau đây: Không được làm việc nặng leo dốc, leo cầu thang thường xuyên chơi thể thao đòi hỏi gắng sức nhiều như tennis, bóng đá…; Tránh các lo âu, căng thẳng kéo dài; Không được ăn mặn; Tuân thủ điều trị suy tim do bác sĩ chỉ định; Không tự ý sử dụng toa thuốc hoặc bỏ điều trị.

Nếu các bạn cảm thấy mệt hơn, phù nhiều hơn thì nên gặp lại bác sĩ của bạn ngay để thông báo tình hình. Nên cân trọng lượng cơ thể hàng ngày, đo huyết áp, theo dõi lượng nước tiểu hàng ngày để báo bác sĩ điều chỉnh thuốc.

BS Đào Trọng Quang
Theo Giadinh.net

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG