Làm hậu môn nhân tạo vì bị cọc sắt đâm

Làm hậu môn nhân tạo vì bị cọc sắt đâm
TP - Cháu Bùi Văn Cẩm (7 tuổi) thôn Bái Gạo, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật thành công sau khi Cẩm bị cọc sắt đâm vào hậu môn.

> Bi hài xuất ngoại chữa bệnh - bài hai

Được biết, trước đó, cháu Cẩm bị ngã ngồi vào cọc sắt của trục xe đạp trẻ em. Cháu Cẩm được chẩn đoán bị viêm phúc mạc nghi do thủng trực tràng, bàng quang.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã mổ cấp cứu, tiến hành khâu lỗ thủng trực tràng, làm hậu môn nhân tạo đại tràng, khâu lỗ thủng bàng quang, đặt dẫn lưu niệu đạo bàng quang và dẫn lưu bàng quang trên xương mu.

Bác sĩ Hoàng Thị Kim Thanh- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Sau 15 ngày điều trị tại khoa, hiện nay bệnh nhân đã tự đi lại, ăn uống và tiểu tiện bình thường; đại tiện hằng ngày qua hậu môn nhân tạo.

Dự kiến sau 3 tháng hậu môn nhân tạo sẽ được đóng lại, cháu Cẩm có thể đại tiện trở lại bình thường qua đường hậu môn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG