Làm rể nhà đại gia và 'quả đắng' không ngờ cho trai trẻ tưởng mình là 'chuột sa chĩnh gạo'

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nay thì anh đã trở thành con rể của họ nhưng phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận làm kẻ "đổ vỏ" cho con gái của họ. 

  Đúng là sai lần nào cũng phải trả giá, nhưng với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Đám cưới sang trọng với vợ đại gia và bài học 'đổ vỏ' đắng cay cho trai trẻ thì cái giá của anh đắt quá đấy anh ạ.

Rõ ràng ông, bà chủ bỏ tiền ra mua lại công ty của anh và những người góp vốn với anh khi biết công ty gặp khó sắp phá sản là có ý đồ, có tính toán cả rồi mà anh không biết đó thôi. Nay thì anh đã trở thành con rể của họ nhưng phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận làm kẻ "đổ vỏ" cho con gái của họ.

Mọi việc là do anh tự rước họa vào thân, vì vậy theo tôi anh cần nghiêm khắc xem lại bản thân mình rồi hãy trách hoàn cảnh, trách số phận anh ạ. Nếu thật sự anh không có chút tình cảm nào với người đàn bà bấy lâu nay anh chung chăn, chung gối và biết chính xác bé gái kia không phải con mình thì anh cứ mạnh dạn trình bày vời ông, bà chủ, nêu rõ quan điểm và cách giải quyết để đôi bên cùng sớm ổ định cuộc sống.

Dư luận và luật pháp đều ủng hộ anh chấm dứt hôn nhân với vợ nếu chuyện xảy ra đảm bảo đúng như anh khẳng định. Có khó gì để xác định quan hệ huyết thống khi mà khoa học ngày nay đã tiến bộ rất nhiều, chỉ cần thử ADN là kết quả rõ ràng thôi. Mọi việc sẽ được sáng tỏ, chỉ cần anh bình tĩnh, hành động dứt khoát, cương quyết dựa trên cơ sở pháp lí và khoa học, đừng vội vàng, nóng nảy sẽ không có lợi cho bản thân anh và gia đình ở quê vì anh thừa hiểu đối tác của anh mạnh vì gạo, bạo vì tiền đến mức nào.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.