Lần đầu tiên áp dụng phẫu thuật cho trẻ bị động kinh

Ê kíp phẫu thuật Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đang tiến hành mổ bệnh nhi bị động kinh kháng trị. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Ê kíp phẫu thuật Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đang tiến hành mổ bệnh nhi bị động kinh kháng trị. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
TP - Chiều 21/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết đã phẫu thuật cho 2 trẻ bị động kinh kháng trị, với sự phối hợp của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Rothchild (Cộng hòa Pháp).

Trường hợp được phẫu thuật là bé gái Q.G. (6 tuổi) mắc bệnh lý tổn thương não lan tỏa bẩm sinh, gây động kinh kháng trị và chậm phát triển tâm thần vận động từ khi bé mới được 5 tháng tuổi. Bé G. đã được điều trị phối hợp nhiều loại thuốc chống động kinh liều cao nhưng vẫn không kiểm soát được các cơn co giật. Ca phẫu thuật đã chọn phương án cắt thể chai để cắt mối liên kết giữa hai bán cầu đại não. Trường hợp thứ hai là bé trai A.T. (4 tuổi). Lúc 10 tháng tuổi, T. bị tai nạn. Sau đó bé bị động kinh liên tục, mức độ khá nặng với trung bình hơn 10 cơn co giật/ngày. Kéo theo bé T. bị chậm phát triển tâm thần vận động khá nặng. Các bác sĩ cũng đã tiến hành mổ cắt nửa bán cầu đại não bị tổn thương nhằm điều trị tình trạng động kinh kháng trị.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, phẫu thuật động kinh là chọn lựa tốt cho những trường hợp bệnh nhân bị động kinh kháng trị với các thuốc chống động kinh. Việc can thiệp phẫu thuật giúp bệnh nhân có thể hết bệnh hoàn toàn hoặc chí ít cũng làm giảm mức độ nặng của bệnh. Tại Việt Nam, đã có một số trung tâm thực hiện trên người lớn, nhưng đây là lần đầu tiên phẫu thuật điều trị động kinh được thực hiện trên trẻ em tại phía Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.