Lần đầu tiên người dân được dùng thuốc chống HIV/AIDS miễn phí

Lần đầu tiên, người dân sài Gòn được sử dụng thuốc chống HIV/AIDS miễn phí (hình minh họa).
Lần đầu tiên, người dân sài Gòn được sử dụng thuốc chống HIV/AIDS miễn phí (hình minh họa).
TPO - Trong lễ khởi động dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PREP) diễn ra tại TPHCM chiều 12/6, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã chọn TPHCM làm thí điểm để thực hiện dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV.

Theo đó, những người có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV, sau khi sàng lọc sẽ được tham gia dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Trong thời gian tham dịch vụ, sẽ được sử dụng miễn phí thuốc kháng vi rút có chứa tenofovir trong thời gian một tháng. Đây là loại thuốc nếu sử dụng đều đặn và thường xuyên, sẽ giảm nguy cơ nhiễm HIV ở người có quan hệ tình dục với người nhiễm HIV và tiếp xúc với máu người nhiễm HIV lên đến 92%.

Bà Cao Kim Thoa- Cục phòng chống HIV/AIDS cho hay, dịch vụ này được bắt đầu thực hiện thí điểm tại TP.HCM và kéo dài đến tháng 9/2018. Sau thời gian sử dụng miễn phí, người tham gia sẽ chi trả với mức trợ giá khoảng 750.000 đồng/lọ (30 viên). Tuy nhiên, để có tác dụng trên, người sử dụng phải uống này trước 7 ngày khi quan hệ tình dục và trước 21 ngày khi tiếp xúc với máu có nguy cơ nhiễm HIV; đồng thời uống liên tục 1 viên/ngày đến khi nào không còn tiếp xúc với yếu tố có nguy cơ trên thì mới dừng.

“Với chi phí trên, việc phòng ngừa nhiễm HIV bằng loại thuốc này không phải quá tốn kém, những người có mức sống trung bình vẫn có thể đáp ứng được. Ngay cả sau khi hết chương trình thí điểm, những người có nhu cầu sử dụng thuốc này để phòng lây nhiễm HIV phải mua cũng chỉ với giá khoảng 1,5 triệu đồng/ lọ ( 30 viên)” - bà Thoa nói.

Tiến sĩ  Nguyễn Hoàng Long – Cục trưởng Cục phòng chống HIV/ AIDS cho rằng việc đưa dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV vào Việt Nam sẽ giúp chúng ta giảm mạnh các ca nhiễm HIV mới và loại trừ HIV ở Việt Nam vào năm 2030.“Sau thời gian thực hiện thí điểm tại TP.HCM, chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết và trình Bộ Y tế nhằm định hướng cho các bước tiếp theo. Thông qua PEPFAR, Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét và các đối tác khác sẽ xây dựng cơ chế bền vững nhằm tiếp tục khi Việt Nam đảm nhận trách nhiệm tài chính và nguồn  lực cho chương trình dự phòng điều trị, và loại trừ HIV” - ông Long chia sẻ.

MỚI - NÓNG