Lần đầu tiên phẫu thuật thành công ca u bào võng mạc

Bệnh nhi gặp căn bệnh quái ác đã được các bác sĩ điều trị thành công
Bệnh nhi gặp căn bệnh quái ác đã được các bác sĩ điều trị thành công
TPO - Sáng 8/7, bác sĩ Mai Tiến Dũng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc Ang Khang, TPHCM cho biết ê kíp các bác sĩ nơi đây vừa cứu sống bệnh nhi H.K. 16 tuổi, ở Gia Lai do mắc căn bệnh hi hữu u bào võng mạc.

Trước đó, K. được người nhà đưa đến nhiều bệnh viện điều trị sau khi mắt trái lồi ra ngoài to như quả ổi, mưng mủ kèm nhiễm trùng nặng. Tuy nhiên, các bệnh viện này không thể can thiệp được. Thấy hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ Dũng đã đưa K. về nơi đây điều trị, đồng thời thành lập Hội đồng hội chẩn bệnh cho K. với sự phối hợp của PGS-BS Nguyễn Công Kiệt- Phó Chủ Nhiệm Bộ Môn Mắt- Đại học Y dược TPHCM.  

Qua xét nghiệm lâm sàng, các chuyên gia nhận định bé bị u nguyên bào võng mạc cần tiến hành hoá trị toàn thân để làm giảm khối u mắt trái. Đồng thời bơm thuốc vào động mạch mắt phải nhằm cứu võng mạc mắt phải. Ê kíp sau đó tắt động mạch mắt trái với mục đích giảm chảy máu khi phẫu thuật khoét bỏ mắt này… Sau khi phẫu thuật, bệnh nhi đã được hồi sức và đang có tiến triển tốt.

Lần đầu tiên phẫu thuật thành công ca u bào võng mạc ảnh 1

Theo PGS-BS Nguyễn Công Kiệt, đây là trường hợp thành công đáng kể trong vấn đề điều trị u nguyên bào võng mạc,bởi hiện nay việc điều trị bệnh này còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại tại Việt Nam. Bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc Ang Khang là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam tiếp nhận điều trị ca u nguyên bào võng mạc này. PGS Kiệt cho biết u nguyên bào võng mạc là một bệnh mắt ác tính gặp ở trẻ nhỏ, làm phá huỷ chức năng thị giác của mắt bị bệnh và đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Theo thống kê của Mỹ cho thấy cứ 15.000 đến 30.000 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị bệnh này. Hầu hết bệnh xuất hiện ở một mắt (75%) nhưng có thể bị cả 2 mắt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...