Lấy khối u nặng 7 kg từ cụ bà 78 tuổi

Ngày 19-2, khoa sản tiếp nhận bà cụ Trần Thị Nghệ (78 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng khối u bị phình chướng to ở bụng, nôn ói,khó thở. Tuy nhiên do sức khỏe bà cụ quá yếu, ăn uống không
Ngày 19-2, khoa sản tiếp nhận bà cụ Trần Thị Nghệ (78 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng khối u bị phình chướng to ở bụng, nôn ói,khó thở. Tuy nhiên do sức khỏe bà cụ quá yếu, ăn uống không
Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Trưởng khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết vừa lấy khối u nặng 7 kg ra khỏi người một bà cụ.

Ngày 19/2, khoa sản tiếp nhận bà cụ Trần Thị Nghệ (78 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng khối u bị phình chướng to ở bụng, nôn ói,khó thở.

Tuy nhiên do sức khỏe bà cụ quá yếu, ăn uống không được và chỉ còn khoảng 40 kg nên phải để bà cụ có thời gian nghỉ ngơi và dưỡng sức. Đến khoảng 8 giờ sáng 24-2, bệnh viện mới phẫu thuật lấy khối unặng 7 kg trong người bà cụ.

Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG