Lấy viên thuốc còn nguyên vỏ thiếc trong đường ăn bé gái 6 tuổi

Bé H. đã dần phục hồi sau khi được lấy viên thuốc còn nguyên vĩ thiếc mắc trong đường ăn (Ảnh Bệnh viện cung cấp).
Bé H. đã dần phục hồi sau khi được lấy viên thuốc còn nguyên vĩ thiếc mắc trong đường ăn (Ảnh Bệnh viện cung cấp).
TPO - Sáng 27/11, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, đơn vị này vừa nội soi và lấy ra dị vật là một viên thuốc còn nguyên vỏ thiếc nằm trong đường ăn của bé gái 6 tuổi.

Bệnh nhi trên là bé P.T.N.H (6 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Theo người nhà bé H. cho biết, khoảng 11 giờ ngày 24/11 bé H. được mẹ cho uống thuốc trị viêm mũi họng. Tuy nhiên, do sơ ý mẹ bé quên chưa lấy thuốc ra khỏi vỏ thiếc. Khi bé than đau họng thì gia đình mới phát hiện bé đã nuốt viên thuốc. Mặc dù mẹ bé H. đã cố gắng dùng tay để lấy ra nhưng vô tình làm viên thuốc trôi vào sâu hơn.

Sau đó, gia đình lập tức đưa bé đến cấp cứu. Qua thăm khám, xác định khả năng cao dị vật nằm ở đường ăn. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành nội soi, gây mê để thám sát thì phát hiện viên thuốc còn nguyên vỏ thiếc kích thước 2x2 cm, kẹt lại ở vùng hạ họng kèm nhiều vết trầy xước. Các bác sĩ đã lấy dị vật ra qua nội soi thành công. 

Hiện tại bé đã tỉnh, hồi phục tốt nhưng vẫn đang được theo dõi điều trị để dự phòng viêm nhiễm do những vết trầy xước gây ra. Dự kiến bé sẽ xuất viện sớm trong vài ngày nữa.

MỚI - NÓNG