Liên tiếp trẻ nhập viện vì ngộ độc thuốc cam

TP - Theo thống kê của khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Nhi T.Ư), chỉ riêng 3 tuần đầu tháng 6, đã có 8 trường hợp trẻ nhập viện với những biểu hiện rối loạn nặng về thần kinh và tiêu hóa do sử dụng thuốc cam. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ em ngộ độc chì từ thuốc cam do sự thiếu hiểu biết của người lớn.

Mới đây, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.V.H (7 tháng tuổi, ở Ninh Bình) trong trạng thái co giật, li bì. Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc chì nặng.

Trước đó trẻ bị viêm họng, người nhà bé đã mua thuốc cam cho con dùng. Một tuần sau khi dùng thuốc, cháu bé bắt đầu xuất hiện nôn kèm co giật. Gia đình vội đưa con vào Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành siêu âm thóp và chẩn đoán bé bị giãn não thất. Sáng 19/6, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi T.Ư để tiếp tục điều trị. Bác sĩ mổ đặt ống dẫn lưu nhằm giảm áp lực nội sọ. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực bằng thở máy, kết hợp sử dụng thuốc thải chì tại khoa Hồi sức tích cực.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.