Lĩnh án 2 nằm tù vì dùng đồ giả làm 'chuyện ấy'

Kyran Lee trong hình hài vô cùng nam tính khi đến dự phiên tòa. Ảnh: Telegraph.
Kyran Lee trong hình hài vô cùng nam tính khi đến dự phiên tòa. Ảnh: Telegraph.
Yêu một phụ nữ qua mạng, cô gái 25 tuổi người Anh Fiona Manson đã sử dụng "cậu nhỏ" giả mỗi khi làm chuyện thân mật.

Fiona Manson (là một người thích chuyển giới, đã sống như một người đàn ông từ lâu và hiện được gọi là Kyran Lee) đang đợi phẫu thuật xác định lại giới tính. Cô có bề ngoài là "một chàng trai trẻ cơ bắp, ưa nhìn", đăng ký trên trang mạng kết bạn với tên gọi Joey G-Star Crislow. 

Chuyện kiện tụng bắt đầu khi một bà mẹ đơn thân làm quen và cặp đôi nhắn tin, trò chuyện thường xuyên. Sau khi tình cảm phát triển, cặp đôi đã lên giường với nhau. Mỗi lần làm "chuyện ấy", Kyran Lee vẫn mặc quần áo đầy đủ và sử dụng sex toy. Nạn nhân của vụ lừa đảo cho biết cô thấy "chuyện ấy" của họ là bình thường.

Danh tính của Kyran Lee bị tiết lộ khi bạn gái phát hiện cô đang làm việc tại một quán ăn nhanh với tên thật của mình. Sau đó, bà mẹ đơn thân này đã báo cảnh sát và Kyran Lee bị bắt. 

Phát biểu trước tòa, nạn nhân cho biết "tôi yếu đuối và dễ bị tổn thương. Việc phát hiện Kyran Lee là một cô gái khiến tôi sốc đến tận tâm can". Cô cũng cho biết mình sẽ phải đấu tranh rất lâu mới dám thân mật lại với đàn ông sau chuyện này. 

Ngay cả quan tòa cũng sốc trước hình ảnh nam tính của Kyran Lee, và rằng Lee đã tự đấu tranh với bản thân mình trong nhiều năm về giới tính của mình. Theo người đứng đầu phiên tòa, đây là trường hợp rất hy hữu và khó xử. Bản thân Lee rất yêu bạn gái, thường xuyên nói lời yêu cô và mua quà cho con cô. Lee bị kết án 2 năm tù cho hưởng án treo.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.