Lợi hại của thuốc tránh thai khẩn cấp

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Xin hỏi uống thuốc tránh thai khẩn cấp một lần có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản không? (Nguyên).

Trả lời:

Chào chị,

Thuốc tránh thai khẩn cấp không gây vô sinh. Nếu loại thuốc chị uống có tên là Postinor thì bản chất của nó là một loại nội tiết tố nữ progesterone với hàm lượng cao. Đây chính là nội tiết tố được cơ thể người phụ nữ tiết ra để duy trì thai nghén nên nó không gây vô sinh. Các loại thuốc khác trong nhóm thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có thành phần là các loại hormone sinh dục nữ và do vậy cũng đảm bảo độ an toàn nếu được sử dụng đúng mực.

Thuốc tránh thai khẩn cấp được coi là an toàn, hiệu quả tránh thai khoảng 75% nhưng không được sử dụng như một biện pháp ngừa thai thường xuyên. Trong một tháng không nên dùng quá 2 lần vì càng dùng nhiều thì hiệu quả tránh thai càng giảm. Mặt khác, các thuốc này không nên được sử dụng ngừa thai dài hạn vì sẽ có nhiều tác dụng phụ. Có tới 50% số phụ nữ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp bị buồn nôn, nôn và các tác dụng phụ khác như kinh nguyệt không đều, rong huyết, đau đầu, chóng mặt...

Nếu muốn tránh thai hiệu quả, chị nên chọn một biện pháp khác có độ an toàn cao hơn và phù hợp với nhu cầu cũng như sinh hoạt của mình.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.