Mang họa bởi tay không bắt rắn

Bệnh nhân có nguy cơ phải cắt bỏ cẳng bàn tay vì bị hoại tử. Ảnh: Long Nhật.
Bệnh nhân có nguy cơ phải cắt bỏ cẳng bàn tay vì bị hoại tử. Ảnh: Long Nhật.
Thấy con rắn xanh bò vào nhà chuẩn bị tấn công mẹ già, anh Chung 32 tuổi ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hoa, tỉnh Quảng Bình, lao tới dùng tay bắt. Không ngờ con rắn quay đầu lại cắn vào bàn tay của anh.

Bị rắn cắn nhưng người đàn ông này lại chủ quan, không đến bệnh viện điều trị mà nhờ thầy lang đến chữa. Một ngày sau tình trạng sức khỏe trở nên trầm trọng, người nhà mới đưa anh vào viện cấp cứu. 

Vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu tối 8/7, anh Chung đã rơi vào tình trạng nguy kịch, lơ mơ, khó thở, cẳng bàn tay trái sưng bầm tím đen, nổi bọng nước. Bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn đông máu, loạn dưỡng ở cánh tay, có nguy cơ hoại tử phải cắt bỏ cẳng bàn tay, suy thận do nhập viện quá muộn. Các bác sĩ đã nỗ lực giải độc rắn cho bệnh nhân, hiện anh Chung đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc điều trị đặc biệt. 

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn dù là rắn lành, thì người dân vẫn cần đến bệnh viện theo dõi như trường hợp rắn độc cắn, ít nhất trong 12 giờ đầu. Nếu trễ sau 24-48 giờ, việc điều trị sẽ rất kém hoặc không hiệu quả. Người dân cũng cần lưu ý hình dạng con rắn đã cắn dựa trên màu sắc, kích thước, hình dạng đầu, cách thức tấn công, để xác định là rắn độc hay rắn lành, loài rắn nào... để thầy thuốc nhanh chóng áp dụng phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất cho người bị nạn. 

Cách sơ cứu nạn nhân bị rắn cắn:

- Để nạn nhân nằm yên và trấn an họ; cử động sẽ khiến máu chảy và truyền nọc đọc đến tim nhanh hơn. 

- Cố định chân tay nhưng không được hạn chế sự lưu thông của máu trừ khi biết chắc loài rắn đã cắn có nọc độc tác động đến thần kinh.

- Nới lỏng quần áo của nạn nhân và nếu cần thiết có thể cởi các đồ trang sức (nhẫn, vòng) ở vùng bị cắn.

- Cần phải theo dõi sát tình trạng hô hấp của người bị nạn. Nếu bệnh nhân thở nhanh trên 30 lần một phút, yếu hoặc xuất hiện tình trạng tím môi phải hô hấp nhân tạo ngay. Nguyên nhân tử vong hàng đầu của nạn nhân thường là suy hô hấp do liệt cơ hô hấp, nên nếu không được hô hấp nhân tạo kịp thời, có thể bệnh nhân sẽ chết trước khi đến được bệnh viện. 

- Nếu bệnh nhân bị hoại tử vị trí bị rắn cắn, nên rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, dùng gạc sạch đậy lên, băng lại, rồi chuyển đi bệnh viện.

- Đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

- Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, cần đưa đến bệnh viện lớn, nơi có sẵn huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu. Huyết thanh kháng nọc rắn nên dùng sớm, tốt nhất trong 4 giờ đầu. Trường hợp bệnh nhân lơ mơ, hôn mê hay yếu liệt nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Có thể mang theo con rắn đã cắn bệnh nhân đến cơ sở y tế để bác sĩ xác định thuốc kháng nọc rắn phù hợp.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG