Mất Tết vì tất niên 'quá chén'

Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca ngộ độc rượu dịp Tết Ảnh:L.N
Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca ngộ độc rượu dịp Tết Ảnh:L.N
TP - Hàng chục bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, thậm chí có người tử vong bởi chén nhiều rượu bia sau những cuộc vui tất niên cuối năm. Bi kịch từ rượu bia dịp năm hết Tết đến để lại hậu quả nặng nề.
Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca ngộ độc rượu dịp Tết Ảnh:L.N
Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca ngộ độc rượu dịp. Tết Ảnh:L.N.

Bi kịch

Sau cuộc nhậu tất niên của một nhóm thợ xây trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM) tối 23-1, anh Nguyễn H. (52 tuổi) loáng choáng chạy xe ra về. Qua đoạn đường Nguyễn Trãi, không làm chủ được tốc độ do quá chén, anh H. tông vào một xe tải đi ngược chiều. Anh được đưa vào BV Nguyễn Tri Phương, quận 5 cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó.

Tại khoa Hồi sức tích cực của BV Nguyễn Tri Phương, hôm qua (24-1), còn tiếp nhận bệnh nhân N.V.T (27 tuổi ở Cần Giuộc, tỉnh Long An) trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu và say rượu. Trước đó, T. cùng người chú ruột “tổng kết cuối năm” bằng một chầu nhậu tại gia.

Trong lúc ngập ngụa hơi men, T. làm mất chiếc điện thoại nên bị bố la rầy. Thấy anh trai rầy “bạn nhậu” của mình, chú ruột T. trong lúc rượu vào không làm chủ được nên dùng dao đâm người anh. Người anh trai của T. ra can ngăn cũng bị chú đâm, còn T. quẫn trí uống thuốc trừ sâu tự tử. Bố và anh trai T. được đưa vào BV Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu, trong khi T. được đưa đến BV Nguyễn Tri Phương. “Thế là hết Tết”- người thân T. than vãn trong lúc đợi cháu ngoài phòng chờ khoa Hồi sức tích cực.

Tối 23-1, khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định cũng tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương và say rượu. Theo các bác sĩ, khoảng 23 giờ cùng ngày, bệnh nhân Nguyễn D.S. (42 tuổi ngụ ở Thừa Thiên- Huế) được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu khi miệng nặng mùi rượu bia, chấn thương đầu, mặt biến dạng kèm vỡ gan...

Những người chứng kiến kể lại, chiều cùng ngày, công ty của anh S. làm lễ tất niên cuối năm để tiễn một số công nhân ở xa về quê ăn Tết. Sau khi nhậu say khướt, anh S. chạy xe máy về với tốc độ cao và tông vào dải phân cách. Anh Nguyễn Văn Nam, đồng nghiệp của anh S. cho biết, anh S. dự định ngày 26-1 về quê ăn Tết với vợ và hai con nhỏ. “S vào đây làm việc được một năm, vừa mới nhận tiền thưởng và liên hoan tất niên. Không ngờ mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy!”, anh Nam buồn bã kể.

Một người bệnh, chục người đau

Hành lang khoa Hồi sức tích cực BV Nguyễn Tri Phương TPHCM là nơi trú ngụ của nhiều thân nhân nuôi bệnh. Kể từ lúc N.V.T. nhập viện vào khoa này, những người thân còn lại của anh hầu như lúc nào cũng có mặt tại đây. Người nhà T. cho biết, cuối năm công việc lu bù nhưng cả nhà phải vào viện để lo cho anh.

"Một khi bị chấn thương vùng hàm mặt hay cột sống cổ cần phải bất động bệnh nhân, giữ cổ thẳng và gọi xe cấp cứu, không nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện bằng xe máy. Đối với bệnh nhân bị chấn thương sọ não nên chuyển bệnh nhân đến cấp cứu ở những cơ sở y tế gần nhất, bởi trong thời gian dưới 4 tiếng kể từ khi bị chấn thương thì cơ hội cứu sống cao hơn." - Bác sĩ Lê Đức Định Miên

“Vợ nó sinh, mẹ nó lại đau, T. thì đang nguy kịch nên không thể lơ là được. Tết này xem như cả nhà ăn tết trong bệnh viện rồi”- người nhà anh T. nói. Ngay khi biết anh S. bị tai nạn phải nhập viện BV Nhân dân Gia Định cấp cứu, chị Hòa và hai con nhỏ phải lặn lội từ Huế vào nuôi anh. Đây có lẽ là cái Tết không mong muốn đối với người phụ nữ 37 tuổi này.

“Năm nào cận Tết cũng có ca ngộ độc rượu”- bác sĩ Nguyễn Đại Biên- Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhân dân 115 nói. Nhiều trường hợp ngộ độc trong cuộc nhậu dịp liên hoan tất niên. “Rượu dỏm với nồng dộ methanol cao tràn lan là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc. Năm hết, Tết đến mà phải vào viện thì chỉ có ăn Tết trong bệnh viện. Bởi ngộ độc rượu không đơn giản chỉ điều trị vài ngày là khỏi”- bác sĩ Biên nói.

TS. BS Đỗ Quốc Huy- BV Cấp cứu Trưng Vương cho biết, bệnh nhận nhập viện này trong tình trạng ngộ độc “nhiều như cơm bữa”, trong đó ngộ độc rượu thường gặp trong dịp trước và sau Tết. “Nếu uống phải rượu giả, rượu pha với cồn công nghiệp, không được khử methanol thì người uống có thể bị ngộ độc, có không ít trường hợp tử vong do ngộ độc nặng và uống quá nhiều trong mấy ngày Tết”, bác sĩ Huy cảnh báo.

Theo bác sĩ Lê Đức Định Miên- Khoa Ngoại thần kinh BV Nguyễn Tri Phương, Tết là dịp tai nạn giao thông gia tăng do sử dụng rượu bia. Ngoài tai nạn gây chấn thương sọ não còn có các chấn thương hàm mặt và cột sống cổ. Đây là những chấn thương hay gặp nhất và thời gian điều trị lâu dài, tốn kém, tạo gánh nặng cho không ít gia đình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG