Mẹo hay loại bỏ gàu tự nhiên và hiệu quả

Mẹo hay loại bỏ gàu tự nhiên và hiệu quả
TPO - Tóc có gàu thường gây cảm giác ngứa ngáy, mất tự tin và hơn nữa còn khiến bạn "mất điểm" trước nhiều người.Nguyên nhân chính gây ra gàu thường là do da đầu tiết quá nhiều bã nhờn, nấm da đầu hay do nhạy cảm đặc biệt với chứng viêm da đầu. 

Hiện có rất nhiều sản phẩm đặc trị gàu phần lớn là các loại hóa chất được sản xuất trong giàu gội đặc trị song nó cũng rất dễ làm khô, cứng và xơ tóc. 

Mách bạn một số tuyệt chiêu trị gàu từ thiên nhiên đơn giản, dễ làm nhưng vô cùng hiệu quả, lại đảm bảo an toàn tuyệt đốicho mái tóc và da đầu nhé!

- Bôi hỗn hợp nước cốt chanh, pho mai và một chút dầu lên mái tóc. Ủ khoảng 15-20 phút và sau đó gội sạch bằng nước lạnh. Làm 3 lần/tuần.

- Bôi lòng đỏ trứng gà lên tóc sau đó dùng túi ni lông phủ kín phần tóc khoảng 10 phút sau đó gộixả bằng nước ấm. Làm 2 lần/tuần.

- Thay dầu gội đầu bằng một nắm bột baking soda, làm ướt bột rồi xoa đều vùng da đầu và tóc khoảng 5-7 phút sau đó gội xả nước ấm, gàu sẽ tự nhiên biến mất.Làm 1 lần/tuần.

- Dùng nước giấm táo bôi đủ ướt lên mái tóc và da đầu, gội sạch sau 20 phút. Làm 1 lần/tuần.

- Gội đầu bằng dầu trà xanh chắc chắn sẽ sớm loại bỏ hết gàu chỉ sau 3-4 lần gội.

- Pha một phần nước súc miệng với chín phần nước ra 1 chậu và gội trực tiếp nước đó lên tóc khoảng 5-10 phút, sau đó vắt tóc lau khô không xả lại bằng nước thường. Khi tóc khô sờ cảm nhận không mềm mượt lắm nhưng vô tình đã loại bỏ sạch gàu chỉ sau 3 lần gội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.