Mơ hạnh phúc với trai trẻ, tôi ôm hận vì dính quả lừa cay đắng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Không ai chặt chân mình khi dẫm lên bùn bẩn, lỗi lầm có to lớn đến bao nhiêu rồi cũng được thứ tha khi người mắc lỗi biết vượt lên chính mình làm lại cuộc đời. Tiền của không quan trọng, trinh tiết cũng không quan trọng nếu như cháu thực sự gặp được người đàn ông của mình, thực lòng yêu thương và trân trọng cháu.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện "Đành “ngậm cười” vì vướng vào lưới tình của trai trẻ cao tay", thực lòng dù rất thương cháu, bác không thể bênh vực cho sai lầm của cháu, bởi cháu là người phụ nữ có học thức, lại đã bước qua cái tuổi 30 là cái tuổi không hề nhỏ dại gì nữa. Không phân tích thì có lẽ cháu cũng đã biết mình sai ở đâu rồi phải không cháu? 

Điều cần với cháu lúc này là cháu nên nghiêm khắc với bản thân mình, xem xét, suy nghĩ cho kĩ càng trước sự việc không hay vừa xảy ra để rút cho mình bài học. Cuộc sống, tương lai của cháu còn ở phía trước, đừng vì sai lầm một lần mà buông tay mặc cho số phận đưa đẩy cháu nhé.

Ngoài đời không thiếu những người đàn ông tốt, họ luôn đặt hạnh phúc lên trên chứ không phải sắc đẹp hay tiền tài, danh vọng! Chỉ cần cháu chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe và biết sửa sai cho cuộc tình đã qua, biết sống chân thành, biết trân trọng tình cảm của người đàn ông tìm đến cháu thì bác tin rằng không lâu nữa cháu sẽ có được một gia đình yên ấm đúng nghĩa theo như cháu hằng mơ.

Không ai chặt chân mình khi dẫm lên bùn bẩn, lỗi lầm có to lớn đến bao nhiêu rồi cũng được thứ tha khi người mắc lỗi biết vượt lên chính mình làm lại cuộc đời. Tiền của không quan trọng, trinh tiết cũng không quan trọng nếu như cháu thực sự gặp được người đàn ông của mình, thực lòng yêu thương và trân trọng cháu.

Cứ mạnh dạn sống, mạnh dạn đi đến cùng mục đích của mình cháu nhé. Bác tin và mong sẽ sớm nhận được kết quả tốt đẹp từ cháu. Vui lên, dũng cảm lên cháu nhé, mọi sự vẫn đang chào đón cháu ở phía trước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.