Món cháo bổ thận tráng dương, tăng cường 'chuyện ấy' của hoàng đế xưa

 Ảnh minh họa hậu cung của hoàng đế xưa. Nguồn ảnh: 51zixuewang.com.
Ảnh minh họa hậu cung của hoàng đế xưa. Nguồn ảnh: 51zixuewang.com.
Thời cổ đại, khi chưa phát minh ra Viagra các đế vương đã dùng "thần dược" gì để bổ thận tráng dương, tăng cường "chuyện ấy".

Hoàng đế cổ đại có "tam cung lục viện, thất thập nhị phi" vì thế đời sống tình dục cần phải có điều tiết đặc biệt nếu không sẽ hại thân.

Khi chưa phát minh ra Viagra, các đế vương xưa đã dùng "thần dược" gì để giúp bổ thận tráng dương, thỏa mãn đời sống tình dục vô cùng phong phú ở chốn hậu cung?

Món cháo chữa liệt dương thời nhà Nguyên: Tương truyền đây chính là món cháo trị chứng liệt dương cho hoàng đế Nguyên Nhân Tông triều Nguyên

Theo ghi chép trong "Ẩm thiện chính yếu", hoàng đế Nguyên Nhân Tông triều Nguyên do một thời gian dài chinh chiến gian khổ, điều kiện sống thiếu thốn, lao lực quá nhiều nên sau khi đánh bại đội quân xâm lược Sa Hoàng ở Tân Cương trở về, vì thận hư nên đã mắc chứng liệt dương.

Để chủ trị chứng bệnh này, thái y Hốt Tư Tuệ đã nấu món cháo rau hẹ thịt dê cho Nguyên Nhân Tông.

Món cháo bổ thận tráng dương, tăng cường 'chuyện ấy' của hoàng đế xưa ảnh 1 Ảnh minh họa món cháo chữa bệnh liệt dương, nguồn: Sina.
Để làm nên món cháo này cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 02 quả thận dê, 100gr thịt dê, 150g hẹ, 30gr kỳ tử, 100gr gạo tẻ. Thận dê rửa sạch, bổ đôi thái chỉ, thịt dê, rau hẹ rửa sạch thái nhỏ.

Cách chế biến: Đầu tiên cho thận dê, thịt dê, kỳ tử và gạo tẻ vào nồi, cho lượng nước vừa đủ để nấu cháo. Sau khi cháo chín mềm cho tiếp rau hẹ vào đun lửa to cho sôi bùng là được.

Mỗi ngày, Hốt Tư Tuệ cho Nguyên Nhân Tông ăn đều đặn, chưa đầy 3 tháng bệnh liêt dương của ông ta đã khỏi và Vương phi đã có tin vui. Nguyên Nhân Tông đã truyền lệnh cho Hốt Tư Tuệ đưa món cháo này nấu trong cung làm thuốc và ăn hàng ngày. Sau này phương thuốc thất truyền ra dân gian và được mọi người sử dụng rộng rãi.

Thận dê, thịt dê rất giàu protein, chất béo, khoáng chất, các vitamin và chất dinh dưỡng khác. Quan trọng nhất trong đó còn chứa một lượng nhất định các hormone sinh dục.

Theo Đông Y, thận dê có thể ôn bổ thận khí, có lợi tỳ bổ tinh. Thịt dê xưa nay vẫn là siêu thực phẩm dùng để bổ dương, bổ khí huyết, khai vị kiện tỳ. Rau hẹ còn được gọi là "rau kiện dương" có tác dụng bổ thận ích dương, khỏe cho dạ dày. Chính vì thế món cháo này chính là "thần dược" cho việc cải thiện khả năng sinh lý đàn ông vô cùng hữu hiệu.

Món cháo bổ thận tráng dương, tăng cường 'chuyện ấy' của hoàng đế xưa ảnh 2 Ảnh minh họa món cháo chim sẻ chữa chứng lưng mỏi gối chùn, trị liệt dương, xuất tinh sớm. Nguồn ảnh: Sina.
Cháo chim sẻ (Tước nhi dược chúc) được ghi chép trong "Thái Bình thánh huệ phương" của nhà Tống cũng là món cháo ích dương, bổ thận.

Món cháo này gồm có những nguyên liệu sau đây: Chim sẻ 5 con, tơ hồng 20gr, phúc bồn từ 15gr, gạo tẻ 100gr.

Cách chế biến: Đầu tiên cho tơ hồng và phúc bồn tử vào đun lấy chắt lấy nước cốt. Chim sẻ làm sạch bỏ nội tạng, thui qua lửa hoặc cắt nhỏ xào qua trên lửa lớn. Cho nước thuốc, thịt chim sẻ và gạo tẻ vào nồi, chế lượng nước thích hợp để nấu cháo. Khi cháo chín mềm cho thêm hành và gia vị vừa ăn là được.

Cháo chim sẻ có tác dụng bổ dương ích khí, cường gân cốt, tích tinh tỳ, bổ thận khí. Món cháo này có tác dụng chữa chứng lưng mỏi gối chùn, trị liệt dương, xuất tinh sớm hữu ích.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).