Một quả trứng đánh bay 4 rắc rối về da

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Những loại da khác nhau cần những chế độ chăm sóc khác nhau. Nhưng chỉ với một quả trứng, bạn có thể 'biến tấu" thành 4 loại mặt nạ để giải quyết 4 vấn đề da thường gặp.

Trứng là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ. Chứa một lượng lớn các loại vitamin A, B6, B12, D và vitamin E, mặt nạ từ trứng sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả 4 vấn đề về da như da nhờn, da khô hay da thường.

1. Cải thiện da nhờn

Trứng là khắc tinh số một của da nhờn. Từ việc tiết chế lượng dầu ra quá mức trên da, mặt nạ từ trứng có thể ngăn ngừa mụn hiệu quả và chống viêm nhiễm cho da, đồng thời giúp việc trang điểm của chị em không bị dầu nhờn phá hỏng.

Cách làm dành cho da nhờn cũng cực đơn giản. Bạn chỉ cần đập một quả trứng rồi tách bỏ lòng đỏ, chỉ để lại sử dụng lòng trắng trứng trong một cái bát. Sau đó, thêm 1 thìa nước chanh đánh nhuyễn đến khi nổi bọt trắng. Thoa hỗn hợp lên da và thư giãn trong 15-20 phút, rửa sạch với nước ấm và lau sạch.

2. Tạo độ ẩm cho da khô

Một làn da khô ráp thiếu sức sống luôn khiến chị em mất vẻ tự tin, thậm chí còn gây nứt nẻ, sần sùi vào mùa đông. Vì vậy, việc cần thiết là bổ sung độ ẩm cho làn da để da trở nên mịn màng, chống khô nẻ. Và một quả trứng sẽ giúp bạn làm điều đó chỉ trong tích tắc1

Cách thực hiện: Đập vỡ một quả trứng, tách riêng và loại bỏ lòng trắng, chỉ sử dụng lòng đỏ cho vào bát. Sau đó thêm 1 thìa mật ong và đánh đều. Xoa nhẹ hỗn hợp lên da mặt trong 15-20 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Để tăng độ ẩm cho da, bạn có thể bổ sung một lớp kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ để sáng hôm sau thật xinh đẹp nhé!

3. Chăm sóc da thường

Đối với da thường, bạn có thể sử dụng hết một quả trứng với lòng đỏ lẫn lòng trắng, sẽ tạo nên một làn da mịn màng và sáng dần lên trông thấy.

Cách thực hiện: Đập vỡ một quả trứng, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng để ra 2 bát. Đầu tiên, bạn sử dụng lòng trắng trứng xoa nhẹ lên bề mặt làn da khoảng 10 phút, sau đó lau khô với khăn mềm thấm nước ấm.

Tiếp theo, sử dụng lòng đỏ trứng kèm chút mật ong đánh nhuyễn rồi thoa lên mặt chừng 15 phút, rửa sạch với nước ấm. Với cách làm này, bạn đã tận dụng đầy đủ các lợi ích tuyệt vời của một quả trứng, giúp làn da trở nên căng mịn, sáng hồng rạng rỡ.

4. Đối phó với lỗ chân lông

Lỗ chân lông mở ra quá mức vừa khiến da mặt trở nên xấu xí vừa dễ bị nhiễm khuẩn, gây nên mụn. Vì vậy, chị em không nên coi thường khi thấy làn da của mình có những dấu hiệu này để tránh gây ảnh hưởng xấu cho da và sắc đẹp. Không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền, chỉ với một quả trứng, bạn sẽ khắc phục được tình trạng này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cách thực hiện: Đập vỡ một quả trứng và tách riêng lòng đỏ, chỉ sử dụng lòng trắng trứng, đánh đều rồi thoa lên khuôn mặt. Chờ cho lớp lòng trắng trứng khô lại thì dùng khăn mềm thấm nước nóng và lau sạch.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.