Một thiếu nữ chết vì độn mông

Một thiếu nữ chết vì độn mông
Một cô gái Anh đã liên lạc với chuyên gia thẩm mỹ qua internet rồi bay qua Mỹ để độn mông bằng silicon. Sau ca phẫu thuật để làm đẹp này, cô gái đã chết.

Một thiếu nữ chết vì độn mông

Một cô gái Anh đã liên lạc với chuyên gia thẩm mỹ qua internet rồi bay qua Mỹ để độn mông bằng silicon. Sau ca phẫu thuật để làm đẹp này, cô gái đã chết.

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet.

Các nhà điều tra cho biết, cô gái 20 tuổi này đã bay từ London sang Philadelphia, Mỹ cùng với ba người bạn. Họ nghỉ tại khách sạn Hampton Inn. Mục đích chuyến đi sang Mỹ của cô gái là làm phẫu thuật thẩm mỹ, người thực hiện là hai bác sĩ thẩm mỹ mà cô đã liên lạc và đặt hẹn qua mạng. Ca phẫu thuật độn mông bằng silicon được thực hiện ngay tại khách sạn. Ngay sau đó, cô đã cảm thấy rất khó ở nên đã vào bệnh viện.
Mặc dù được các bác sĩ lập tức cấp cứu nhưng cô gái đã phải chịu thua tử thần. Cô qua đời ngày 8-2. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, nhưng chưa xác minh được các "chuyên gia" độn mông cho nạn nhân có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

Trước cô gái này, đã có không ít phụ nữ bị mất mạng hoặc tai biến nặng nề vì phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là những thủ thuật nâng kích thước vòng một, vòng ba bằng silicon. Gần đây nhất là vụ Carolin Berger, ngôi sao khiêu dâm Đức, qua đời ngày 20/1 sau lần nâng ngực thứ 6.

Theo Báo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG