Một trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng

Một trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng
TP - Trung tâm Y tế Dự phòng TP Đà Nẵng vừa nhận được kết quả mẫu xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang về trường hợp của bé Nguyễn Anh Khoa (22 tháng tuổi, quận Cẩm Lệ) tử vong ngày 14-2 tại Trung tâm Sản nhi Đà Nẵng. Theo đó, bé Khoa bị bệnh tay chân miệng do chủng vi rút EV71 dẫn đến tử vong.

> Bệnh nhi tử vong sau 68 ngày điều trị bệnh tay chân miệng

Trước và sau khi bé Khoa tử vong, các cơ quan chức năng giám sát tình hình dịch bệnh tại cộng đồng và trường học liên quan bệnh nhân, tổ chức phun thuốc xử lý môi trường, báo cáo lãnh đạo thành phố.

Ngày 9-2, người nhà bé Khoa đưa cháu đến một bệnh viện tư ở Đà Nẵng và tại đây các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốt siêu vi, cho về nhà theo dõi, dùng thuốc hạ nhiệt. Trung tâm Sản nhi Đà Nẵng hiện còn 101 ca bệnh tay chân miệng được điều trị cách ly.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.