Một triệu người ở Pháp đồng loạt bỏ thuốc lá

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Theo thông báo mới được công bố của Bộ Y tế Pháp, trong năm 2017 đã có một triệu người Pháp bỏ thuốc lá.

Năm 2017 cúng là năm đầu tiên các nhà xã hội học Pháp nhận thấy xu hướng bỏ thuốc lá rõ rệt trong những tầng lớp có thu nhập thấp (những người thất nghiệp và những công nhân không có chuyên môn)... Đây là những tầng lớp mà trước đây tỷ lệ hút thuốc thường cao hơn.

Theo các nhà quan sát, những kết quả kể trên có được là do nhiều nguyên nhân, trước hết là do tác động tích cực từ chủ trương tăng giá thuốc lá của chính quyền.

Theo Theo Utro.ru
MỚI - NÓNG