Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn

TPO - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa triển khai ứng dụng khai báo y tế tự động, kết hợp nhận diện khuôn mặt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập.
Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn ảnh 1

Từ ngày 16/4, bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai hệ thống khai báo y tế  tự động. Hệ thống có camera nhận diện khuôn mặt người vào bệnh viện gồm: nhân viên y tế, thân nhân, bệnh nhân, khách liên hệ công tác... Tất cả đều phải khai báo và được lưu dữ liệu vào hệ thống nhanh chóng, chính xác.

Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn ảnh 2

Khu vực khai báo y tế tự động tại bệnh viện Chợ Rẫy

Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn ảnh 3

Bác sĩ CKII Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Ngay từ cổng vào bệnh viện, bảo vệ tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn khách đến khu vực khai báo. Tại đây, khách sử dụng cồn rửa tay rồi đứng theo quy định cách ly, mỗi người cách nhau 2 mét để chờ tới lượt khai báo.

Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn ảnh 4

Rửa tay kháng khuẩn cẩn thận trước và sau khi khai báo y tế

Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn ảnh 5

Sau đó, người dân sẽ được camera nhận dạng khuôn mặt, đồng thời dùng ngón tay trả lời nhanh các câu hỏi trên màn hình cảm ứng để sàng lọc các triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19.

Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn ảnh 6

Kết thúc việc khai báo y tế điện tử tự động, người vào bệnh viện rửa tay bằng cồn rồi đi vào bên trong. Hệ thống này cũng kịp thời đưa ra các cảnh báo ngay khi người khai báo có một trong các yếu tố dịch tễ hoặc lâm sàng nghi ngờ liên quan đến COVID-19. Lúc đó, nhân viên y tế mời trường hợp này đến khu vực sàng lọc. 

Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn ảnh 7

“Toàn bộ quá trình khai báo diễn ra rất nhanh, người khai báo y tế chỉ mất khoảng 3-5 giây/ 1 lần, trong khi khai báo bằng giấy sẽ mất nhiều thời gian do phải ghi họ tên, năm sinh, địa chỉ... gây ứ đọng bệnh nhân, thân nhân tại khu vực cổng vào bệnh viện, nhân viên phải tiếp xúc trực tiếp với khách, không đúng quy định về cách ly phòng chống dịch COVID-19” – bác sĩ Việt cho hay.

Mục kích khai báo y tế bằng... 'nhất dương chỉ' ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn ảnh 8

Được biết, đây là ứng dụng được các chuyên gia công nghệ thông tin của bệnh viện tự nghiên cứu, thiết kế từ những thiết bị công nghệ và phần mềm thông minh mà bệnh viện đang có

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.