Nam thanh niên 17 tuổi suýt chết vì đột quỵ trong phòng thể hình

Nam thanh niên 17 tuổi suýt chết vì đột quỵ trong phòng thể hình
TPO - Trong lúc đang tập thể hình tại một phòng tập gần nhà, nam thanh niên 17 tuổi bất ngờ bị đột quỵ. Theo các BS, căn bệnh mà bệnh nhân này mắc phải chỉ chiếm 1-2% dân số thế giới.

Thông tin từ BV Trưng Vương (TPHCM) cho biết, bệnh viện này vừa cấp cứu và điều trị thành công cho bệnh nhân Đ.V.H (17 tuổi, ngụ Bình Chánh, TPHCM). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng. Trước đó bệnh nhân bất ngờ bị đột quỵ trong lúc đang ở phòng tập thể hình. Qua các xét nghiệm ban đầu, các BS nghi ngờ bệnh nhân bị dị dạng mạch máu não chưa rõ nguyên nhân. Sau khi thực hiện tiếp các xét nghiệm thì phát hiện nam thanh niên bị 2 dị dạng rò động tĩnh mạch trực tiếp ở khu vực bán cầu não phải. Triệu chứng này rất hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở khoảng 17 người/1 triệu dân.

Theo BS CK II Nguyễn Hiền Nhân (Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu thần kinh BV Trưng Vương) khi nhận thấy tình trạng của bệnh nhân quá nguy kịch, các BS đã rất cân nhắc trong việc đưa ra biện pháp can thiệp cho bệnh nhân này. Do vị trí xuất huyết nằm sâu, các BS không thể tiến hành mổ hộp sọ lấy dị dạng ra ngoài, biện pháp dùng gamma knife cũng không khả thi vì mạch máu vẫn đang xuất huyết. "Chúng tôi đã quyết định thực hiện can thiệp nội mạch cho bệnh nhân để cải thiện tình trạng chảy máu, sau đó mới phối hợp gamma knife và tiến hành can thiệp dị dạng thông động tĩnh mạch", BS Nhân cho biết.

BS CK I Ngô Minh Tuấn (Trưởng đơn vị can thiệp nội mạch BV Trưng Vương) cho rằng nếu không thực hiện can thiệp kịp thời cho bệnh nhân sẽ dễ dẫn đến tình trạng đột quỵ lần 2, 3, nguy cơ đột tử là rất cao. "Triệu chứng đột quỵ ở người trẻ tuổi là rất hiếm, hơn nữa bệnh nhân này không có tiền sử động kinh". Tuy nhiên, qua rà soát các yếu tố nguy cơ, BS Nhân cho rằng khi mới sinh ra, bệnh nhân xuất hiện tình trạng phồng mạch máu ở tay. Do đó không loại trừ có sự liên quan giữa triệu chứng bệnh và dấu hiệu trên. "Có thể bệnh nhân còn mắc thêm hội chứng dãn tĩnh mạch di truyền", BS Tuấn thông tin.
Nam thanh niên 17 tuổi suýt chết vì đột quỵ trong phòng thể hình ảnh 1 Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định
Theo các chuyên gia, thông thường động và tĩnh mạch của mỗi người sẽ chảy theo hai đường khác nhau. Tuy nhiên, bệnh nhân H lại xuất hiện tình trạng động mạch và tĩnh mạch nhập lại thành một, do đó mới xuất hiện tình trạng tắt nghẽn gây xuất huyết mạch máu. Hiện tại, sau can thiệp tình trạng bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân sẽ được xạ phẫu gamma knife sau một vài tuần tới.
MỚI - NÓNG