Nâng cấp vòng 1 bằng gel nở ngực – có nên không?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Không phải chịu đau nhức, không chi ra tiền đô, nhiều chị em đang trông đợi các loại gel khiến ngực họ căng tròn

Quảng cáo hết lời

“Gel giúp nẩy nở ngực, tăng độ đàn hồi, săn chắc, phòng ngừa ung thư vú và tái tạo chống chảy xệ, làm hồng nhũ hoa”; “Bạn có thể cảm nhận sự săn chắc và bảo vệ triệt để tận gốc, đặc biệt cho hiệu quả nhanh hơn khi kết hợp với uống viên bổ sung estrogen”… đó là những câu giới thiệu tràn lan trên thế giới mạng để nói về các loại gel, kem làm nở ngực.

Các sản phẩm này thường được giới thiệu nhập từ Mỹ, Thái Lan, Pháp, Nhật Bản… với những dạng tuýp thường có thể tích 15, 30, 75ml với giá dao động trong khoảng 250-2.000.000 đồng tùy tuýp lớn nhỏ và thương hiệu.

Chúng tôi liên lạc tới trung tâm K bán trực tuyến nhiều loại sản phẩm hỗ trợ làm đẹp, có trụ sở chính trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, PTHCM), cô nhân viên khoe vừa mới nhận được nhiều đơn đặt hàng về các sản phẩm nở ngực. Cô cũng liên tiếp khẳng định: “Sản phẩm của chúng em không có tác dụng nào đâu, chị cứ dùng đi, có loại gel, loại kem nano làm nở”.

Cô cũng không quên “vời” theo và nhấn mạnh cho một loại viên uống khác: “Mà đặc biệt bên em có loại viên uống thì hiệu quả nhanh và nhiều người dùng hơn”. Khi chúng tôi tỏ ra lúng túng không biết chọn loại nào, và hiệu quả thực sự thế nào thì cô cũng khéo léo “đá bóng” rằng: “Mà cũng tùy cơ địa mỗi người để xem hợp với sản phẩm nào. Chị cứ xem giới thiệu trên web và lựa chọn sản phẩm hợp với cơ địa của mình”.

Nhân viên này cũng khẳng định rằng sau khi ngưng sử dụng, kích cỡ vòng ngực sẽ được bảo toàn, chưa có khách hàng nào kêu ca về sản phẩm của họ. Khi tôi hỏi “Độ tuổi gần 50 dùng thì có hiệu quả không nhỉ”, cô e dè “Tuổi 30 như chị nên dùng đi, khi lớn hơn thì sợ lão hóa, khó lấy lại”.

Nhưng khi tôi bộc bạch “Vậy mà mình định tặng sản phầm cho phụ nữ gần 50” thì chị ta níu kéo: “Được đấy chị ạ, ở đây em bán cho nhiều người trên cả 50, họ vẫn dùng rất nhiều”. Như vậy khách hàng cứ việc mua và trông chờ vào sự may mắn là cơ địa của mình hợp với sản phẩm.

Tôi tiếp tục liên lạc với người đại diện của Công ty Stherb.com (Thái Lan) ở Tân Bình, Tp.HCM. Người đại diện tên Nguyệt Minh cho hay sản phẩm kem nở ngực có thành phần chủ yếu là chiết xuất từ cây Pueraria Mirifica chứa hàm lượng hormone nữ cao kết hợp với công nghệ nano. Để phát huy hiệu quả của kem, chị Minh cũng đưa ra khuyến cáo nên dùng kết hợp với loại viên uống bổ sung estrogen. Nếu tìm hiểu thêm trên mạng, bạn cũng nhanh chóng tìm được nhiều sản phẩm gel nở ngực với những lời giới thiệu tương tự.

So với việc chi đống tiền cho việc phẫu thuật thẩm mỹ thì các sản phẩm nở ngực dạng này khá hấp dẫn: không quá tốn kém, không đau. Sống trong thời mà nhiều người nổi tiếng chỉ vì vòng ngực khủng, lại hàng loạt các sản phẩm “rẻ tiền, không tác dụng phụ” sấn sổ tới nên đã rất nhiều chị em phụ nữ tìm kiếm sản phẩm này.

Hiệu quả chưa rõ, cảnh báo đã tới

Theo BS. Huỳnh Thị Thu Thủy (Bệnh viện Từ Dũ, Tp.HCM) thì sự tăng trưởng kích cỡ của ngực là do sự thay đổi hormone ở tuổi dậy thì làm cho tuyến sữa, mô mỡ phát triển. Estrogen quyết định sự tăng, giảm số đo vòng một này. Các loại gel, kem, thuốc làm nẩy nở ngực cũng dựa trên cơ chế tự nhiên này.

Bởi vậy các sản phẩm có estrogen hoặc dẫn xuất của nó như các loại gel, kem St.herb Nano Breast Cream, Phytonia Bust Firmning Serum… đang bán trên thị trường có hiệu quả nhất định trong việc giúp chị em nâng thêm chỉ số vòng đo.

Tuy nhiên bác sĩ Thủy cũng cho rằng việc quảng cáo các loại kem trên có thể nâng ngực chảy xệ là nói quá lên. Đồng thời khi ngừng bổ sung estrogen vào cơ thể thì lượng hormone sẽ giảm dần, lượng nước trữ bị tiêu hao không thể bảo toàn, do đó kích cỡ của ngực cũng “xẹp” theo chứ không thể nói dùng “3 tuần cho hiệu quả dài lâu”.

Trong thành phần một số hộp kem không giới thiệu có chứa estrogen thì lại ghi thành phần là: Hồn hợp tự nhiên tạo sự căng cơ, tạo ẩm, tinh dầu bạc hà, chiết xuất protein từ lúa mì, vitamin E. Hỗn hợp tạo cương cứng bề mặt này dễ làm hình thức ngực lớn lên nhưng sẽ gây cho bạn cảm giác hơi đau, tức.

Đặc biệt sử dụng bổ trợ estrogen là bạn đang cầm con dai hai lưỡi. Các chuyên gia y tế đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về tác hại estrogen: tăng nguy cơ ung thư vú, lạc nội mạc tử cung...

Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ đã nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung hormone nữ kéo dài để giảm 33% bệnh loãng xương nhưng sẽ tăng 26% nguy cơ ung thư vú, 23% bệnh tim, 38% đột quỵ. Trong điều trị hội chứng mãn kinh, sử dụng estrogen phải tuân thủ việc tư vấn, chỉ định của bác sĩ.

Với những người có sự phát triển bình thường, nếu uống thêm estrogen sẽ gây thừa tạo nên rối loạn sinh lý, tăng nguy cơ đột quỵ, gây tích nước béo giả, tạo cục máu đông. Như vậy việc sử dụng gel, kem, viên uống nở ngực không phải “thần dược” như những lời quảng cáo mà bạn đang liều mạng bổ trợ estrogen bừa bãi để đổi chút nhan sắc. Không những thế những lời quảng cáo của một số người bán “giúp phòng chống ung thư” đúng là “nói liều”!

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.