Ngã cầu thang, bị vỏ chai chui thẳng vào lồng ngực

Sau khi tiến hành phẫu thuật đưa chai thủy tinh ra khỏi lồng ngực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi tiến hành phẫu thuật đưa chai thủy tinh ra khỏi lồng ngực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
TPO - Sau khi vấp ngã, ông B. bị chai thủy tinh chui vào lồng ngực một cách nguyên vẹn. 

Trưa 29/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay bệnh nhân bị vỏ chai chui vào lồng ngực đã qua cơn nguy kịch. Đây là ca bệnh hy hữu nhất từ trước tới nay, vì sau khi vấp ngã, vỏ chai thủy tinh chui vào lồng ngực bệnh nhân, không bị vỡ nát, còn nguyên vẹn.

Theo đó, khoảng 14g ngày 28/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.H.B (53 tuổi, quê Quảng Nam) trong tình trạng suy hô hấp, thở nâng cằm, trụy tim mạch. Qua chuẩn đoán, bệnh nhân có biểu hiện chèn ép tim cấp. Người nhà cho biết ông bị ngã cầu thang, bị một vật chưa xác định đâm vào lồng ngực.

Kết quả chụp X quang cho thấy một vỏ chai thuỷ tinh nằm nguyên vẹn trong lồng ngực của bệnh nhân B. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến phẫu thuật lấy chai thủy tinh ra ngoài.

Ngã cầu thang, bị vỏ chai chui thẳng vào lồng ngực ảnh 1

Hình ảnh chai thủy tinh sau khi chui tọt vào lồng ngực bệnh nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Đến 15g chiều cùng ngày, bệnh nhân đã được cấp cứu xong và hiện nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc của bệnh viện.

Được biết, khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân B. có hơi men trong người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.