Ngăn dịch bệnh mùa hè trỗi dậy

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Tại hội nghị Phòng chống dịch bệnh mùa hè cho 23 tỉnh phía Nam diễn ra chiều 17/5 tại TPHCM, Cục Y tế dự phòng, cho biết dịch sởi đã chững lại cả số ca mắc và tử vong.

Bệnh tay chân miệng đang gia tăng, đã ghi nhận hơn 20.500 trường hợp mắc bệnh tại 62/63 tỉnh thành, đã có 2 ca tử vong. “Bệnh đang có xu hướng gia tăng nhưng chưa có thuốc đặc hiệu và vắc- xin”- ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng, cho hay.

Một dịch bệnh khác cũng xảy ra trong mùa hè là sốt xuất huyết, và cũng chưa có vắc- xin phòng ngừa, giải pháp chủ yếu hiện nay là phòng chống bằng cách vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các tỉnh chưa có kinh nghiệm về điều trị dịch tay chân miệng phải khẩn trương tập huấn tại các BV Nhi đồng 1-2 và BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM để có thể điều trị ở địa phương tránh dồn ứ lên TPHCM gây quá tải.

MỚI - NÓNG