Ngành Y tế Đắk Lắk nói gì về 1 trường hợp nghi bị nhiễm coronavirus?

Bác sĩ Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk (thứ 2 quan phải) kiểm tra công tác phòng ngừa bệnh truyền nhiễm coronavirus tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Bác sĩ Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk (thứ 2 quan phải) kiểm tra công tác phòng ngừa bệnh truyền nhiễm coronavirus tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
TPO - Ngày 28/1, bác sĩ Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng đoàn kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk đã có buổi thị sát, kiểm tra công tác phòng ngừa bệnh truyền nhiễm coronavirus tại Bệnh viện Đa khoa vùng (BVV) Tây Nguyên. 

Bênh nhân nghi nhiễm bệnh xuất phát từ Hàn Quốc

Vừa qua trên mạng xã hội facebook xuất hiện bài viết cá nhân chia sẻ nội dung: “Có một trường hợp nghi nhiễm coronavirus đã được đưa vào bệnh viện vùng để cách ly”. Theo chủ nhân Facebook này, người nghi nhiễm bệnh vừa mới từ Trung Quốc trở về TP.Hồ Chí Minh rồi về TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) điều trị. Thông tin này nhanh chóng thu hút người xem và được cộng đồng mạng chia sẻ. Nhà chức trách địa phương nhanh chóng lấy các mẫu đi xét nghiệm và hiện đang chờ kết quả. Người này cũng đang được điều trị cách ly tại BVV Tây Nguyên để theo dõi.

Ngành Y tế Đắk Lắk nói gì về 1 trường hợp nghi bị nhiễm coronavirus? ảnh 1Ông Lê Thanh Hiền – Phó viện trưởng Viện dịch tễ Tây Nguyên cung cấp thông tin cho báo chí

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Thanh Hiền – Phó viện trưởng Viện dịch tễ Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân đang chữa trị ở BVV Tây Nguyên xuất phát từ Hàn Quốc về TP Hồ Chí Minh, rồi được điều trị ở Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh). “Người này có các hiện tượng sốt nhẹ, ho, tức ngực khó thở và được được điều trị ở Bệnh viện Quân y 175. Sau khi về Buôn Ma Thuột, tiếp tục xuất hiện lại hiện tượng nói trên. Thông qua báo đài, người đàn ông này biết thông tin dịch bệnh coronavirus bùng phát mạnh ở Trung Quốc và lây lan ở một số nước nên tiếp tục vào BVV Tây Nguyên chữa trị” – ông Hiền nói.

Ngành Y tế Đắk Lắk nói gì về 1 trường hợp nghi bị nhiễm coronavirus? ảnh 2Ngành Y tế Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh coronavirus

Theo vị Phó viện trưởng Viện dịch tễ Tây Nguyên, có 2 yếu tố kết hợp với nhau, thì mới dùng thuật ngữ “nghi nhiễm dịch bệnh coronavirus”. Thứ nhất, có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, tức ngực, rát họng…; thứ 2, người này xuất phát từ vùng có dịch bệnh (tức TP Vũ Hán, Trung Quốc – PV). “Như vậy, theo quy định của Bộ Y tế, chưa khẳng định được bệnh nhân này nằm ở diện nghi ngờ. Nếu có tiếp xúc với người Trung Quốc, đặc biệt là người TP Vũ Hán, sau đó bệnh nhân đó mới nghi ngờ là bị nhiễm bệnh. Ngành y sẽ làm các nước tiếp theo, cách ly và các phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Việc thông tin như trên mạng xã hội chưa kiếm chứng sẽ gây tâm lý hoang mang trong dư luận” – ông Hiền nói.

Ngành Y tế Đắk Lắk không chủ quan

Bác sĩ Võ Minh Thành – Phó giám đốc BVV Tây Nguyên cho biết, Ngay sau khi nhận văn bản chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế, Bênh viện đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bệnh tật. “Chúng tôi đã theo dõi hàng ngày tình hình diễn biến dịch bệnh mới ở Trung Quốc, trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam. Qua đó, BVV Tây Nguyên đã chuẩn bị tương đối đầy đủ và sẵn sàng tất cả mọi thứ nếu dịch bệnh bùng phát ở địa phương. Ở khu vực Cấp cứu, Khám, Khoa xét nghiệm… chúng tôi đã có bố trí sẵn 1 khu vực dự phòng theo đúng chuẩn quy định của Bộ Y tế. Khoa truyền nhiễm dành hẳn 1 tầng. Trong trường hợp cần thiết, sẽ huy động toàn bộ Khoa vào cuộc– Bác sĩ Thành thông tin.

Ngành Y tế Đắk Lắk nói gì về 1 trường hợp nghi bị nhiễm coronavirus? ảnh 3Bác sĩ Võ Minh Thành - Phó giám đốc BVV Tây Nguyên (ở giữa) khẳng định, bệnh viện không chủ quan đồng thời đã sẵn sàng ứng cứu khi có dịch bệnh xảy ra

Bác sĩ Thành cho biết thêm, bệnh viện đã nhận từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật nhiều dụng vụ bảo hộ y tế gồm 90 bộ quần áo phòng hộ (mũ, ủng, khẩu trang, áo). “Quan điểm của bệnh viện là bảo vệ nhân viên y tế an toàn tối đa. Có được dụng cụ bảo hộ này, sẽ ngăn ngừa bệnh lây nhiễm cho các bác sĩ, y tá điều trị bệnh” – Bác sĩ Thành nói.

Ngành Y tế Đắk Lắk nói gì về 1 trường hợp nghi bị nhiễm coronavirus? ảnh 4Bác sĩ Nay Phi La khẳng định, hiện tại Đắk Lắk chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona 

Ông Nay Phi La cho biết, hiện tại Đắk Lắk chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona mới, đồng thời khẳng định thông tin có bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở Đắk Lắk là không chính xác.

“Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành Y tế Đắk Lắk, tôi khẳng định hiện tại chưa có ca nhiễm virus corona. Nhưng, không phải vì vậy mà chúng tôi chủ quan. Chúng tôi đã chủ động, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thì đã có các phương án, biện pháp ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan. Chúng tôi đã đề nghị với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thông báo các khách sạn, các tuor du lịch cần thông báo ngay cho ngành y tế những trường hợp có các biểu hiện dịch bệnh để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời” – ông Nay Phi La nói.

MỚI - NÓNG