Ngày càng nhiều trẻ nhỏ mắc sỏi thận

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Các nhà khoa học Mỹ cho biết hiện con số những trẻ mắc bệnh sỏi thận đang ngày càng gia tăng.

Bác sĩ Caleb Nelson ở bệnh viện nhi Boston – Mỹ cho biết: “Một trong những lí do gây ra là do ngồi nhiều, khiến tình trạng béo phì gia tăng, ngoài ra còn do những đồ ăn nhanh có chứa nhiều muối.”

Các bác sĩ ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em Johns Hopkins ở Baltimore cũng nói rằng họ thấy trẻ em mắc bệnh sỏi thận ngày càng nhiều.

Tiến sĩ Alicia Neu – chuyên gia về thận ở Trung tâm trên cho biết ngoài sỏi thận, bệnh béo phì và tiểu đường tip 2 cũng gia tăng số lượng người mắc bệnh.

Sỏi thận là những tinh thể của muối và kim loại tích tụ lại trong thận, chúng to dần lên, ban đầu chỉ bằng hạt cát rồi sau có thể bằng một quả bóng đánh golf.

Các bác sĩ nói rằng khoảng 90% các trường hợp sỏi thận sẽ được chữa khỏi trong vòng 6 tuần với điều kiện được phát hiện sớm và cải thiện chế độ ăn uống.

Họ cũng khuyên rằng các bậc cha mẹ nên khuyến khích con mình tuân theo một lối sống lành mạnh có lợi cho sức khỏe: hạn chế đồ ăn nhanh, uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả, tập thể dục và tránh ngồi nhiều.

MỚI - NÓNG