Người bán vé số dạo tại Huế mắc liên cầu lợn chưa rõ nguồn lây

Biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân mắc liên cầu lợn. (ảnh minh họa)
Biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân mắc liên cầu lợn. (ảnh minh họa)
TPO - Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm nghề bán vé số dạo tại địa bàn TP Huế. Trước khi khởi bệnh vài ngày, bà H. có ăn nem chua mua ở TP Huế và thi thoảng có ăn thịt lợn.

Ngày 17/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh TT-Huế cho biết, một phụ nữ lớn tuổi làm nghề bán vé số dạo sinh sống trên địa bàn tỉnh này bị nhiễm liên cầu lợn chưa rõ nguồn lây.

Bệnh nhân là bà T.T.H. (59 tuổi, ngụ xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, TT-Huế). Trước đó, vào ngày 8/7, bà H. khởi phát bệnh với các triệu chứng như sốt cao liên tục, rét run, nhức mỏi cơ thể. Bệnh nhân mua thuốc tự điều trị, nhưng không đỡ.

Đến ngày 10/7, bà H. được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế để kiểm tra, thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm não - màng não, kết quả xét nghiệm cấy dịch não tủy ngày 14/7 cho thấy, người này dương tính với liên cầu lợn.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm nghề bán vé số dạo tại địa bàn TP Huế từ chiều đến tối mới về nhà. Trong thời gian làm nghề, việc ăn uống tại nhiều nơi nên không nhớ rõ. Tuy nhiên, trước khi khởi bệnh vài ngày, bà H. có ăn nem chua (chế biến từ thịt lợn) mua ở TP Huế.

Gia đình bệnh nhân và các nhà xung quanh không nuôi lợn. Bệnh nhân thỉnh thoảng có ăn thịt lợn nên nguồn lây không rõ.

MỚI - NÓNG