Người “chăn gối” chung thuỷ thường có hôn nhân hạnh phúc hơn

Những người chưa từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân thương có hôn nhân hạnh phúc hơn.Ảnh minh họa.
Những người chưa từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân thương có hôn nhân hạnh phúc hơn.Ảnh minh họa.
TPO - Theo khảo sát mới của Viện Nghiên cứu Gia đình của Australia cho thấy, những người chỉ có quan hệ tình dục với vợ/chồng của mình thường có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc.

Nhà xã hội học W. Bradford Wilcox thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình cho biết trên tạp chí Atlantic, khi được hỏi về tình dục, kết quả thật bất ngờ khi những ít kinh nghiệm lại ghi được điểm nhiều hơn, ít nhất là đối với vấn đề hôn nhân.

Các nhà nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu khảo sát xã hội chung từ năm 1989 đến năm 2016. Họ nhận thấy rằng 71% nam giới chỉ ngủ với vợ của mình cho biết, họ hài lòng với cuộc sống hôn nhân, và 64% phụ nữ chỉ quan hệ với một người duy nhất nói rằng họ hạnh phúc trong mối quan hệ của mình.

Ngược lại, chưa tới 13% phụ nữ có từ 6 đến 10 bạn tình nói rằng họ hạnh phúc trong hôn nhân. Và chưa tới 21% đàn ông có quan hệ với từ 20 đối tác trở lên nói rằng họ hài lòng với mối quan hệ của họ.

Các chuyên gia về hôn nhân gia đình cho rằng, những người không muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân dường như có xu hướng mong muốn một sự cam kết. 

Andrew Cherlin, một nhà xã hội học tại Đại học Johns Hopkins, nói với Tạp chí Atlantic:"Những người này một khi đã kết hôn, họ có thể cam kết gắn bó với vợ (chồng) của mình, và vì thế họ hạnh phúc hơn". 

Wilcox cũng đưa ra một giả thuyết khác về những người không thích “lang chạ” rằng phải chăng họ không biết họ đang để thiếu đi cái gì. Wilcox lý luận: “Thông qua những kinh nghiệm cả về tình trường lẫn các mặt khác, người có nhiều bạn tình  trước hôn nhân có thể dễ dàng đánh giá một cách nghiêm túc về người bạn đời của mình hơn những người không quan hệ trước hôn nhân.” 

Theo New York Post
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.