Người dân vẫn thờ ơ phòng chống sốt xuất huyết

Nhiều vật dụng chứa nước trong các khu dân cư không được người dân lật úp làm nơi đẻ trứng cho muỗi. Ảnh: Thanh Trần.
Nhiều vật dụng chứa nước trong các khu dân cư không được người dân lật úp làm nơi đẻ trứng cho muỗi. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Sáng nay (4/8) , đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi kiểm tra tình hình sốt xuất huyết (SXH) tại TP. Đà Nẵng.

Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cùng đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình phòng chống SXH tại phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu).

Tại các khu đất trống, đoàn phát hiện còn tồn tại các thùng, bể chứa nước nằm trong các bụi rậm có loăng quăng . Riêng các hộ dân, đoàn vào kiếm tra kho, bếp, vườn phát hiện rất nhiều thùng bia với hàng chục chai, lon sau khi sử dụng không được lật úp, cùng nhiều thùng chậu chứa nước để ở các chỗ khuất. Hầu hết trong các vật dụng phế thải này đều có nhiều loăng quăng.

“Khi được hỏi về tình hình SXH thì bà con đều biết nhưng việc thực hiện phòng chống vẫn còn thờ ơ, lơ là. Các hộ gia đình vẫn còn để nhiều vỏ chai, vỏ lon, thùng chậu chứa nước, vô tình làm nơi cho muỗi để trứng và sự thực là trong các chai rất nhiều bọ gậy”, ông Tấn nhìn nhận. Ông cũng lưu ý thêm lực lượng chức năng phải quản lý tốt các khu đất trống, hạn chế các vật dụng chứa nước. Các gia đình hàng tuần phải kiểm tra dụng cụ phế thải trong nhà để lật úp hoặc loại bỏ, tránh làm nơi sinh sôi của muỗi, truyền bệnh SXH.

Người dân vẫn thờ ơ phòng chống sốt xuất huyết ảnh 1 Đoàn kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện phòng chống SXH cho người dân. Ảnh: Thanh Trần. 

Trong sáng cùng ngày, đoàn công tác cũng đã làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng. Trong 7 tháng đầu năm, bệnh viện tiếp nhận 922 bệnh nhân SXH điều trị nội trú (tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó số ca SXH có dấu hiệu cảnh báo là 173 ca (tăng 343% so với cùng kỳ năm ngoái).

Được biết, Đà Nẵng là địa phương có số ca mắc SXH đứng thứ 4 trong cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bình Dương. Hiện tại gần 4.000 ca.

MỚI - NÓNG