Người hay lo lắng dễ bị mất trí nhớ

Người hay lo lắng dễ bị mất trí nhớ
Các nhà nghiên cứu Thụy Điển vừa tuyên bố rằng những phụ nữ hay lo lắng, ghen tuông dễ có nguy cơ cao mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer khi vào tuổi trung niên.

Kết quả trên được rút ra từ cuộc khảo sát kéo dài 38 năm dựa trên lối sống và sinh hoạt của 800 phụ nữ có độ tuổi trung bình là 46. Giáo sư Lena Johannsson, công tác tại trường Đại học Gothenburg - Thụy Điển đã chỉ ra mối quan hệ giữa tính cách và bệnh Alzheimer.

Trong 38 năm, những phụ nữ tham gia nghiên cứu được yêu cầu phải hoàn thành các bài kiểm tra tính cách. Dựa trên những thang điểm nhất định, Tiến sĩ Lena Johannsson và các đồng sự phát hiện nhóm phụ nữ càng hay căng thẳng, ủ rũ, lo lắng hoặc ghen tuông trong công việc hay trong gia đình thì nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer càng cao.

Bình luận về những phát hiện của nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Johannsson nói: “Tính cách có thể ảnh hưởng đến nguy cơ với chứng mất trí thông qua ảnh hưởng của hành vi, lối sống hay cách cơ thể phản ứng với căng thẳng”.

Như vậy, thay đổi thái độ sống, luôn giữ cho mình sự tươi trẻ, tự tin cùng với chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp các chị em không còn lo lắng với căn bệnh đáng sợ Alzheimer.

Theo Hải Vân

Theo Một thế giới
MỚI - NÓNG