Người lớn đầu tiên ở Quảng Trị mắc bệnh tay chân miệng

Người lớn đầu tiên ở Quảng Trị mắc bệnh tay chân miệng
TP - Sở Y tế Quảng Trị ngày 14-4 thông báo, bệnh nhân Đinh Thị Hương (SN 1987, ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh) là người lớn đầu tiên ở tỉnh này mắc bệnh tay chân miệng.

> Dịch chân tay miệng có chiều hướng tăng cao

Chị Hương và con gái đang được điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh.

Theo Sở Y tế Quảng Trị, dịch tay chân miệng đang tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Đã có 247 ca tay chân miệng ở 60 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố.

Tỉ lệ người lành mang trùng đến 71%, thời gian thải trùng kéo dài đến 6 tuần, tỉ lệ nhiễm virút EV 71 cao, bệnh đã lây lan đến các vùng sâu, vùng xa…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.