Người Mỹ có sức khỏe kém nhất thế giới

Người Mỹ có sức khỏe kém nhất thế giới
TPO – Theo kết quả công bố mới đây của Viện Y khoa Hoa Kỳ, nước này có thể là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới nhưng sức khỏe của người dân lại thuộc loại tệ nhất.

> Gần 1 trong 6 cặp vợ chồng Mỹ bị vô sinh

Ảnh minh họa - PBS.org
Ảnh minh họa - PBS.org.

Bản báo cáo này đưa ra sự so sánh về sức khỏe của người Mỹ với người dân của 16 quốc gia có thu nhập cao như Úc, Canada, Nhật và nhiều nước khác.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy người dân Mỹ chết sớm hơn và tỉ lệ mắc bệnh cũng như bị chấn thương nhiều hơn người dân ở các nước khác.

Thông tin này hẳn là gây ngạc nhiên đối với rất nhiều người trong chúng ta bởi người Mỹ vốn có nhiều lợi thế nhất định, chẳng hạn như thu nhập trung bình cao hơn, có nền giáo dục và bảo hiểm y tế tốt, nhưng lại có sức khỏe kém hơn những người dân ở các quốc gia giàu có khác.

Người Mỹ có sức khỏe kém nhất thế giới ảnh 2

Những vấn đề về sức khỏe mà người Mỹ hiện đang phải đối mặt nhiều nhất gồm có tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao, cân nặng khi sinh thấp, chấn thương, số lượng trẻ vị thành niên mang thai, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Cũng theo báo cáo này, các thanh thiếu niên Mỹ có tỉ lệ tử vong cao do tai nạn xe hơi, tự tử và mang thai ở tuổi vị thành niên.

Những lý do khiến người Mỹ có sức khỏe kém như vậy bao gồm thói quen ăn uống chuộng đồ ăn nhanh, ít vận động, tỉ lệ nghiện ngập cao, tai nạn xe cộ tăng cao do liên quan đến các đồ uống có cồn và việc được sử dụng vũ khí một cách dễ dàng.

Trang Thu
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG