Người phụ nữ 125 lần đi khám bệnh trong 9 tháng

TPO - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng đầu năm 2017, số bệnh nhân đi khám chữa bệnh nhiều lần như: Lê Thị Phương (huyện Thọ Xuân) 125 lượt, Đỗ Văn Giá (huyện Nông Cống) 61 lượt, Lê Viết Bay (huyện Như Xuân) 61 lượt, Chu Thị Lượng (huyện Hoằng Hóa) 51 lượt…

Ngày 11/12, Thông tin từ Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, lợi dụng thông tuyến, nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế đã đến khám chữa bệnh nhiều lần tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong tháng để lấy thuốc.

Việc lấy thuốc theo hình thức trên để sử dụng nhiều mục đích khác nhau, hoặc để so sánh chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Cụ thể, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì trong 9 tháng đầu năm 2017, số bệnh nhân đi khám chữa bệnh nhiều lần như: Lê Thị Phương (huyện Thọ Xuân) 125 lượt, Đỗ Văn Giá (huyện Nông Cống) 61 lượt, Lê Viết Bay (huyện Như Xuân) 61 lượt, Chu Thị Lượng (huyện Hoằng Hóa) 51 lượt…

Theo đó, ngành chức năng Thanh Hóa đã đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên kiểm tra, tiếp tục tổ chức thẩm định lại đối với các đơn vị có tình trạng gia tăng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bất thường để kịp thời chấn chỉnh và thu hồi những khoản chi từ quỹ bảo hiểm y tế không đúng quy định. Từ đó, sẽ phát hiện người tham gia bảo hiểm y tế thật sự có biểu hiện lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế trong việc đi khám chữa bệnh nhiều cơ sở trong cùng một thời gian hay không.

MỚI - NÓNG