Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được tái tạo vùng kín từ ruột lợn

Bác sĩ Vladimir Kalis (ngoài cùng bên phải) và nhóm bác sĩ phẫu thuật tái tạo âm đạo cho bệnh nhân. Ảnh: The news agency CEN.
Bác sĩ Vladimir Kalis (ngoài cùng bên phải) và nhóm bác sĩ phẫu thuật tái tạo âm đạo cho bệnh nhân. Ảnh: The news agency CEN.
Một phụ nữ Cộng hòa Séc có cửa mình quá hẹp đến mức không thể quan hệ tình dục, đã được phẫu thuật thành công tạo hình lại vùng kín bằng cách sử dụng ruột của lợn.

Người phụ nữ điều trị sau khi các bác sĩ phụ khoa thấy vùng kín của cô quá hẹp, không thể thực hiện thăm khám thông thường. Cô được giới thiệu tới Bệnh viện Đại học Y ở thành phố Plzen, phía tây Cộng hòa Séc. 

Các bác sĩ tại đây đã quyết định thử phẫu thuật sau khi thấy rằng một thủ thuật tương tự sử dụng ruột lợn từng được áp dụng với những người bị hẹp bàng quang. Tuy nhiên, họ chưa thấy bất cứ ghi chép hay bằng chứng nào cho thấy ruột lợn từng được dùng để điều trị cho những trường hợp giống như người phụ nữ trẻ này.

Cô gái này được ghi nhận mắc bệnh về xơ cứng bì - một tình trạng khiến các vùng da bị cứng, dày, đôi khi còn gặp ở các nội tạng và mạch máu. Tình trạng này có thể khiến âm đạo của người phụ nữ co khít lại - gây khó khăn cho hoạt động tình dục và có thể làm giảm khả năng bôi trơn.

Để thử nghiệm và giúp bệnh nhân, các chuyên gia phẫu thuật quyết định thực hiện một kỹ thuật mổ đặc biệt, thường được thực hiện với những phụ nữ sa sinh dục và những người có các triệu chứng tiểu không tự chủ.

Vì sa sinh dục thường đi liền với cấu trúc hỗ trợ bên trong suy yếu, một mảnh ghép có thể được đặt vào để gia cố việc chữa trị. Mô ghép có thể được làm từ các mô tự nhiên như da của người hiến hay ruột lợn. Mô của lợn hay được sử dụng vì tính di truyền của nó bản chất giống với của người. Hơn 30 năm qua, các nhà khoa học đã sử dụng mô của lợn trong một số lĩnh vực y tế bao gồm da liễu, khoa tim... Các nhà khoa học thậm chí đã nối cơ chân người sử dụng mô ghép được làm từ mô bàng quang của lợn.

Suốt quá trình phẫu thuật để điều trị cho bệnh nhân người Czech, các bác sĩ đã thực hiện một vết rạch để mở rộng vùng bị hẹp. Sau đó họ sử dụng một lớp màng - làm từ ruột lợn và chỉ rộng một mm để mở rộng thành công thành âm đạo. Qua thời gian, mô người sẽ được tạo ra quanh màng này và màng ruột lợn sẽ được cơ thể hấp thu.

Tiếp sau thành công của phẫu thuật, các bác sĩ lên kế hoạch để công bố một bài báo khoa học về phương pháp này. Vladimir Kalis, trưởng khoa sản phụ khoa tại bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho nữ bệnh nhân, cho biết nhiều phụ nữ phải chịu đựng vấn đề tương tự như bệnh nhân này nhưng hầu hết họ quá ngại ngùng không dám đi tìm sự giúp đỡ. "Trong trường hợp bệnh nhân mà chúng tôi vừa mổ, cô ấy đã được các bác sĩ sản phụ khoa cho sử dụng nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng, nên mới được giới thiệu đến với chúng tôi", ông nói.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng một giờ và bệnh nhân đã xuất viện sau 5 ngày. "Hiện nay, bệnh nhân rất hạnh phúc. Việc khám phụ khoa với cô ấy cũng không còn đau đớn nữa. Chúng tôi khuyên cô ấy không nên có hoạt động tình dục trong thời gian này. Bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn và có đời sống chăn gối bình thường trong khoảng hai năm. Về cơ bản, cô ấy cảm thấy như mình lại được làm phụ nữ một lần nữa", bác sĩ Kalis nói.

Gabriela Levorova, phát ngôn viên của bệnh viện khẳng định các y bác sĩ đã không thể tìm thấy bất cứ tài liệu tham khảo hay ca mổ tương tự nào trên thế giới và tin rằng đây là ca mổ đầu tiên thuộc dạng này.

"Nếu có một ca mổ khác ở nơi nào đó trên thế giới, theo chúng tôi biết, họ chưa bao giờ công bố. Có lẽ chúng tôi là đơn vị đầu tiên công bố kết quả phẫu thuật này", bà nói. 

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG