Người phụ nữ 'một phổi' suýt chết vì hóc hạt mãng cầu

Người phụ nữ 'một phổi' suýt chết vì hóc hạt mãng cầu
TPO - Bệnh nhân nhập viện sau khi ăn mãng cầu và bỗng dưng xuất hiện dấu hiệu ho sặc sụa, người tím tái.

Ngày 15/3, thông tin từ BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết BV vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân P.T.O (55 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) bị hóc dị vật mãng cầu nguy hiểm. Điều đáng nói là người này chỉ có một lá phổi.

Ngay khi được đưa vào BV cấp cứu, người này đã rơi vào trạng thái nguy kịch, phải thở máy. Các BS đã tiến hành nội soi đường thở và xác định dị vật là hạt mãng cầu. Qua chụp X-Quang, các BS phát hiện bệnh nhân này chỉ có một bên phổi vì bên còn lại đã xẹp do ảnh hưởng của căn bệnh lao phổi.

Người phụ nữ 'một phổi' suýt chết vì hóc hạt mãng cầu ảnh 1 Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định

PGS.BS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá ca bệnh lần này vô cùng khó khăn vì hạt mãng cầu rất khó để gắp ra do tròn và có độ trơn nhất định. Bệnh nhân đã trải qua hai lần nội soi gắp dị vật 2 lần trước đó nhưng không thành công. Do bệnh nhân bị suy hô hấp phải đặt nội khí quản nên không thể tiến hành mở phổi hoặc gắp dị vật qua đường miệng, đường thở như thông thường.”Các BS phải tiến hành luồn dụng cụ nội soi và gắp qua đường ống nội khí quản. Để có thể thực hiện thành công, bệnh nhân đã ngưng thở 4 lần, các BS phải cho hồi sức rồi mới tiếp tục gắp dị vật”, BS Trường cho biết.

Theo các BS khuyến cáo, người dân không nên nói chuyện hay đùa giỡn trong lúc ăn vì sẽ dễ khiến dị vật theo đường thở vào phổi. Trong tất cả các dị vật nằm ở phổi thì dị vật khó chịu nhất chính là hạt mãng cầu và hạt sapôchê. "Trung bình mỗi năm, có trên 20 ca hóc dị vật là các hạt sapoche và hạt mãng cầu", các BS thông tin.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.