Người phụ nữ sinh con khổng lồ do ăn quá nhiều cháo

Một bà mẹ người Trung Quốc đã sinh hạ một bé trai nặng gần 6,6 kg, được cho là do ăn quá nhiều cháo trong thai kỳ. 

Các nhà khoa học khuyến cáo trên trang Edushi rằng phụ nữ trong quá trình mang thai thường chú trọng bổ sung dinh dưỡng, ăn nhiều đồ bổ vì sợ con sau này sẽ ốm yếu suy dinh dưỡng. Tuy nhiên một khi phụ nữ mang thai, chế độ ăn uống có thể thay đổi, như đột nhiên thích hoặc không thích một loại thực phẩm nhất định và ăn nhiều dẫn đến những hệ lụy trên đứa con. 

Người phụ nữ sinh con khổng lồ do ăn quá nhiều cháo ảnh 1

Em bé vừa sinh đã nặng gần 6,6 kg. Ảnh: Edushi.

Sản phụ họ Wang ở Bệnh viên Trịnh Châu đã hạ sinh một bé trai khổng lồ. Bác sĩ Liu, Phó khoa Sản cho biết, trong thời gian mang thai sản phụ đã ăn quá nhiều cháo khiến lượng đường huyết gia tăng, là nguyên nhân gây ra tình trạng thừa cân ở con. Chị Wang từ khi mang thai liên tục ăn cháo một ngày ba bữa, trọng lượng trước khi sinh tăng lên 20 kg và bị chẩn đoán mắc tiểu đường thai kỳ. Lượng đường trong máu quá cao và trọng lượng em bé quá lớn, nên buộc phải sinh mổ để lấy thai.

"Vì sao chỉ ăn cháo cũng khiến lượng đường trong máu tăng cao?", nhiều người đến ngắm em bé đều thắc mắc như vậy. Bác sĩ Liu giải thích: Cơm và cháo đều làm từ lúa gạo. Khi gạo được hầm thành cháo sẽ thay đổi cấu trúc tinh bột, nhiều phân tử của tinh bột thủy phân thành dextrin hoặc maltose. Cháo được ăn vào cơ thể, trong quá trình tiêu hóa có thể dễ dàng bị thủy phân thành glucose và được hấp thụ nhanh chóng, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ cho biết trọng lượng em bé quá lớn, trong quá trình sinh nở dễ bị tê liệt thần kinh, thiếu máu não cục bộ do thiếu oxy, ngạt trong tử cung, suy hô hấp sơ sinh và các bệnh khác. Đứa trẻ lớn lên cũng dễ bị béo phì. Vì vậy thai phụ nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe khi mang thai, có chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên tập thể dục và nghe theo lời khuyên của bác sĩ. 

Theo các nhà nghiên cứu, có một số nguyên nhân phổ biến sau đây khiến người mẹ sinh ra em bé khổng lồ:

- Cha mẹ có tạng người cao lớn.

- Thai phụ ăn quá nhiều, hấp thu nhiều đạm, đường.

- Thai phụ có vấn đề về đường huyết như tiểu đường thai kỳ, đảo tụy tế bào.

- Bệnh huyết tán do nhóm máu Rh không tương thích.

- Thai phụ bị bệnh tim bẩm sinh.

"Trẻ em là kết tinh của tình yêu vợ chồng, cũng là phần không thể thiếu của gia đình. Thai phụ ngoài việc ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, còn phải giữ tâm trạng thoải mái. Người chồng cũng cần chú ý đến tình trạng thể chất và cảm xúc của vợ", bác sĩ nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG