Người trẻ với những thắc mắc về sức khỏe tim

Người trẻ với những thắc mắc về sức khỏe tim
TPO - Tôi còn trẻ, cân đối, khỏe mạnh và tôi tích cực chơi thể thao. Gần đây, một trong những thành viên trong gia đình của tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh tim và tôi đã được khuyên nên đi kiểm tra.

> Chế độ ăn Địa Trung Hải cải thiện chất lượng sống

Tại sao việc đi khám này lại là cần thiết khi tôi khỏe mạnh và không có triệu chứng nào cho thấy mắc căn bệnh này?

Người trẻ với những thắc mắc về sức khỏe tim ảnh 1

Trả lời:

Không phải chỉ người cao tuổi mới mắc các vấn đề về tim mà ngày càng có nhiều thanh niên cũng mắc phải. Hãy cùng khám phá xem bạn có nguy cơ mắc bệnh tim hay không.

Rối loạn tim bẩm sinh hay còn được gọi là bệnh phì đại cơ tim (HCM) xảy ra với tỷ 1/500 người. Nguyên nhân là do một di truyền bất thường gây ra và bất thường này có thể được di truyền.

Người trẻ với những thắc mắc về sức khỏe tim ảnh 2

Với bệnh này, thành cơ tim dày lên bất thường và có thể gây ra các triệu chứng như khó thở (đặc biệt là khi gắng sức), ngất (cũng thường là liên quan đến gắng sức), chóng mặt, đau ngực, (đặc biệt là sau tập thể dục), tim đập nhanh, mệt mỏi và khả năng chịu đựng kém. Tuy nhiên, ở những người trẻ, những người không biết rằng họ có bệnh, thì dấu hiệu đầu tiên có thể khiến họ ngã quỵ xuống hoặc thậm chí là tử vong.

Những người có khuyết tật di truyền liên quan đến HCM có 50% khả năng mắc bệnh và 50% nguy cơ di truyền bệnh cho con cái của họ. Khoảng 1/2 số người bị HCM không có tiền sử từ gia đình. Thay vào đó, bệnh xảy ra như là một đột biến tự phát. Trong trường hợp này, cha mẹ, anh, chị, em ruột của người bị bệnh không có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhưng thế hệ sau của họ sẽ có thể bị ảnh hưởng.

Người trẻ với những thắc mắc về sức khỏe tim ảnh 3

Những người có quan hệ huyết thống gần gũi với bất kỳ người nào được chẩn đoán mắc căn bệnh này nên đi khám. Những người được xác định là có đột biến di truyền gia đình liên quan tới HCM cần phải đi kiểm tra tim thường xuyên. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể được yêu cầu dùng thuốc và thay đổi lối sống (chẳng hạn như giảm bớt hoạt động thể chất mạnh mẽ).

Trong những trường hợp khác, phẫu thuật để loại bỏ các mô thừa từ phần dày lên của cơ tim có thể là cần thiết. Bệnh nhân có nguy cơ cao có thể cần phải được cấy một máy khử rung tim. Những thiết bị điện được thiết kế để giúp tim trở lại nhịp bình thường sau khi bị loạn nhịp tim nguy hiểm mà có thể gây tửvong. Thiết bị này đã được chứng minh là giúp phòng ngừa đột tử do HCM.

Tuyết Nhung
Theo bodyandsoul

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.