Nguy cơ cao bùng phát bệnh dại

Nguy cơ cao bùng phát bệnh dại
TP - Từ đầu năm 2013 đến nay, cả nước có 175.035 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, trong đó có 64 người tử vong.

> Thương tâm cháu bé bị chó cắn tận sọ

GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, kết quả xét nghiệm tại Viện cho thấy, hầu hết mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus dại. Điều này cho thấy virus dại lưu hành trên đàn chó rất cao và nguy cơ bùng phát bệnh dại trên người rất lớn nếu không kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó.

Tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó thời gian gần đây rất thấp là một trong những nguyên nhân khiến virus dại lưu hành. Nhiều địa phương chỉ tiêm cho khoảng 30% số đàn chó, tại các tỉnh miền núi trung du chỉ đạt khoảng 10%, thậm chí có tỉnh chưa tiêm phòng bệnh dại. Đáng chú ý, một số mẫu xét nghiệm lấy tại lò giết mổ chó cũng có kết quả dương tính với virus dại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG