Nguy cơ tử vong vì dùng thuốc giảm đau quá liều

Dùng thuốc giảm đau quá liều khiến não bị ru ngủ, không gửi thông điệp tới phổi và phổi ngừng làm việc.
Dùng thuốc giảm đau quá liều khiến não bị ru ngủ, không gửi thông điệp tới phổi và phổi ngừng làm việc.
TPO - Luke Nasta, người đứng đầu trung tâm điều trị nghiện Camelot trên đảo Staten cho biết, việc sử dụng thuốc giảm đau quá liều sẽ khiến não (đã bị ru ngủ) của bạn ngừng gửi tin nhắn đến phổi, và phổi không thở nữa, thế là bạn chết. 

Một chuyên gia về chứng nghiện thuốc giảm đau cho biết: “Việc sử dụng thuốc giảm đau quá liều là điều thường vẫn xảy ra, bởi vì về cơ bản, thuốc làm cho bộ não của bạn cảm thấy dễ chịu".

Theo dược sĩ Laura Balsamini, đối với những người trên 65 tuổi hoặc dưới 18 tuổi, chỉ cần sử dụng 40 milligam thuốc đã có tác dụng để giảm đau. Nhưng đối với những người đã quen với thuốc do sử dụng nhiều lần, lượng thuốc có thể lên tới hàng trăm milligam mới có tác dụng.

Người ta có thể nghiền nát các viên thuốc và hít vào bằng mũi hoặc hòa tan rồi tiêm để giúp mang lại một hiệu ứng nhanh hơn, nhưng sẽ gây nguy hiểm hơn vì thuốc sẽ ngấm vào máu nhanh hơn cho hiệu quả cao tức thì, Balsamini nói thêm.

Theo New York Post
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.